Boeing 787-9 Dreamliner bay thử lần đầu tiên

Thành viên mới nhất của gia đình Con tàu mơ ước (Dreamliner), Boeing 787-9 đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên tại Mỹ.
Thành viên mới nhất của gia đình Con tàu mơ ước (Dreamliner), Boeing 787-9 ngày 17/9 đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên tại Mỹ.Theo thông báo của Boeing, chiếc 787-9 Dreamliner đã cất cánh ở thành phố Everett lúc 18h02 giờ GMT và hạ cánh tại thành phố Seattle sau một chuyến bay kéo dài hơn 5 giờ.
Boeing 787-9 Dreamliner bay thử lần đầu tiên ảnh 1

Máy bay Boeing 787-9 Dreamliner tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Everett, Washington (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

So với "người anh" là Boeing 787-8 Dreamliner, chiếc 787-9 Dreamliner dài hơn khoảng 6 mét và có tầm bay xa hơn khoảng 600 km, lên đến 15.750 km. Thế hệ mới của dòng Dreamliner này có thể chở được từ 250 đến 290 hành khách, nhiều hơn 40 người so với khả năng chở của 787-8 Dreamliner. Cả hai loại máy bay thương mại này đều tiết kiệm được 20% nhiên liệu so với các máy bay cùng kích cỡ. Cho tới nay, Boeing đã nhận được đơn đặt hàng mua tổng cộng 82 chiếc Boeing 787-9 Dreamliner. Khách hàng lớn nhất của loại máy bay này là American Airlines với 42 chiếc, tiếp đó là Singapore Airlines với 30 chiếc. Boeing 787-9 Dreamliner là sự phát triển các thế hệ máy bay 787 Dreamliner. Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên dự kiến sẽ chuyển giao cho hãng Air New Zealand vào giữa năm 2014.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.