Biển đảo Việt Nam:

Nhộn nhịp mùa du lịch tàu biển

Từ cuối tháng 11/2016, thị trường du lịch tàu biểu đã hoạt động khá nhộn nhịp với rất nhiều tàu chở hàng ngàn khách/tàu cập các cảng.Dự báo, du lịch tàu biển ngày càng phát triển ổn định và sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, mùa du lịch tàu biển ở Việt Nam thường bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau.

Thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy, chỉ tính riêng trong tháng 11/2016 đã có 16.640 lượt khách tàu biển đến Việt Nam, không chỉ có khách Mỹ, châu Âu, Australia, Áo… mà còn có cả khách Trung Quốc – thị trường khách hoàn toàn mới với du lịch tàu biển Việt Nam. 

Trong đó có thể kể đến các đoàn khách như: Tàu du lịch Ovation of the Seas chở gần 4.100 du khách và 1.596 thủy thủ đoàn đã cập cảng Chân Mây (Đà Nẵng) ngày 25/11. Trước đó, ngày 22/11, tại cảng Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã tiếp đón và phục vụ 1.100 du khách của tàu SuperStar Virgo; ngày 16/11, tàu Genting Dream đưa theo 2.500 du khách quốc tế cập cảng nổi Hòn Gai, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh)… Ngay từ đầu tháng 11/2016, tàu biển Superstar Virgo đã đưa 1.200 khách Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Dự kiến đến hết năm, thị trường du lịch tàu biển sẽ tiếp tục diễn biến sôi động, đóng góp một lượng khách quốc tế không nhỏ cho du lịch Việt Nam.

Nhộn nhịp mùa du lịch tàu biển ảnh 1

Đón khách du lịch cập cảng trong ngày khánh thành Bến số 1, cảng Chân Mây. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

Cho đến nay, Đà Nẵng vẫn là một trong những điểm đến đón được nhiều khách du lịch tàu biển. Theo thông tin từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 10/2016, Đà Nẵng đã đón 48 chuyến tàu biển với lượng khách tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2015. Cuối năm cũng là thời điểm số lượng khách tàu biển đến Đà Nẵng tham quan qua cảng Tiên Sa tăng mạnh. Dự kiến, đến hết năm 2016, Đà Nẵng sẽ đón thêm hàng chục lượt tàu biển với hơn 38.000 lượt khách, chủ yếu là khách châu Á, châu Âu. Cùng với các điểm đến tham quan, mua sắm quen thuộc, các đơn vị lữ hành ở Đà Nẵng cũng luôn cải tiến, làm mới các chương trình tour để phục vụ khách. 

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) chiến lược phát triển du lịch tàu biển đến năm 2020 của thế giới sẽ có xu thế phát triển mạnh đến vùng Đông Á, trong đó có Việt Nam. Du lịch bằng tàu biển là loại hình du lịch đang có xu thế phát triển mạnh vào những năm tới và có giá trị doanh thu cao hơn 30-40% so với loại hình du lịch đường hàng không, đường bộ. 

Việt Nam có lợi thế phát triển du lịch tàu biển bởi nước ta nằm giữa hai trung tâm du lịch tàu biển lớn trong khu vực là Hồng Kông, Singapore, là những nơi ổn định về chính trị với nền kinh tế đang phát triển. Việt Nam cũng có đường bờ biển kéo dài với nhiều di tích thiên nhiên, văn hóa được UNESCO công nhận… hấp dẫn du khách quốc tế. 

Ngành du lịch Việt Nam từ nhiều năm qua đã coi trọng phát triển du lịch tàu biển. Để thu hút và phục vụ lượng khách du lịch tàu biển đến Việt Nam, những năm qua, nước ta đã đổi mới nhiều chính sách dành riêng cho loại hình khách này. Ví dụ như chính sách mở cửa đảo Phú Quốc và Côn Đảo cho tàu khách nước ngoài vào tham quan, du lịch; giảm phí visa cho khách du lịch tàu biển đến Việt Nam; giảm cảng phí cho những tàu khách vào Việt Nam theo định tuyến hay vào nhiều lần… 

Thanh Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.