Nhóm thám hiểm người Anh quyết chinh phục đỉnh Everest trong 7 ngày 

Ngày 21/5, một nhóm người Anh đã chinh phục đỉnh Everest và dự kiến sẽ hoàn thành chuyến thám hiểm “nóc nhà của thế giới” trong thời gian ngắn kỷ lục, 7 ngày tính cả thời gian di chuyển bằng máy bay từ London, leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới và trở về nhà.
Chú thích ảnh
Những người leo núi trong hành trình chinh phục đỉnh Everest. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ông Lukas Furtenbach của công ty Furtenbach Adventures có trụ sở tại Áo - đơn vị tổ chức chuyến đi, nhóm thám hiểm gồm 4 người đàn ông, trong đó có Bộ trưởng phụ trách cựu chiến binh và nhân dân của Chính phủ Anh Alistair Carns, đã rời London vào ngày 16/5. Nhóm cùng 1 nhiếp ảnh gia và 5 người Sherpa bản địa, đã lên tới đỉnh vào sáng 21/5. Theo chương trình, nhóm sẽ xuống đến trại căn cứ vào buổi tối và, nếu thời tiết cho phép, sẽ quay trở về London trong vòng 7 ngày.

Nhóm thám hiểm này không lập kỷ lục leo Everest nhanh nhất - vốn đang thuộc về vận động viên người Nepal Lhakpa Gelu Sherpa, người đã leo từ trại căn cứ lên đỉnh chỉ trong 10 giờ 56 phút vào năm 2003, mà họ muốn thiết lập nên một kỷ lục hoàn thành chuyến thám hiểm đỉnh núi cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Lâu nay, để chinh phục đỉnh Everest, người ta cần ít nhất 2 tháng với nhiều vòng leo thử để làm quen với độ cao. Tuy nhiên, nhóm này đã đi thẳng đến trại căn cứ Everest vào ngày 17/5, ngay sau khi đến từ London.

Những khu vực cao trên 8.000 mét, như đỉnh Everest, được gọi là “vùng tử thần” vì không khí loãng và nồng độ oxy thấp làm tăng nguy cơ say độ cao. Do đó, nhóm thám hiểm đã phải làm quen với độ cao bằng lều thiếu oxy và các kỹ thuật huấn luyện đặc biệt, đồng thời họ được hít khí xenon 2 tuần trước khi khởi hành. Theo bác sĩ người Đức Michael Fries, người cộng tác với Furtenbach, xenon có thể cung cấp cơ chế bảo vệ chống lại chứng say độ cao, vốn chủ yếu do thiếu oxy gây ra khi khí này làm tăng hormone erythropoietin (EPO) và kích thích cơ thể sản sinh hồng cầu mang oxy.

Tuy nhiên, phương pháp sử dụng xenon trong leo núi đang hứng chịu nhiều chỉ trích. Vào tháng 1, Ủy ban Y tế của Liên đoàn Leo núi quốc tế (UIAA) đã ra tuyên bố cảnh báo rằng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy việc hít xenon giúp cải thiện hiệu suất trên núi và việc sử dụng không đúng cách có thể nguy hiểm. Trong khi đó, Adrian Ballinger - người điều hành công ty Alpenglow Expeditions ở Mỹ, chuyên phát triển các phương pháp làm quen với độ cao nhanh, cho biết đây chỉ là chiêu trò và điều này làm mất đi những trải nghiệm thực sự của việc leo núi. Ngoài ra, Cơ quan chống doping thế giới (WADA) cũng đã cấm sử dụng xenon vào năm 2014 vì cho rằng nó có thể nâng cao hiệu suất thể thao một cách bất hợp pháp.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.