Nhóm cổ phiếu bảo hiểm bật tăng 

Tiếp đà tăng từ phiên hôm qua, thị trường (12/7) ghi nhận sắc xanh khi chỉ số VN-Index tiếp tục nhích thêm 2,43 điểm khi kết phiên. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, VN-Index tăng 2,43 điểm lên 1.154,2 điểm. HNX- Index giảm 0,34 điểm lên 228,88 điểm. UPCOM-Index tăng 0,09 điểm lên 85,91 điểm.

Về giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường gần 19 nghìn tỷ đồng, riêng trên HOSE tương ứng hơn hơn 16,6 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 440 tỷ đồng trên sàn HOSE; trong đó, bán mạnh STB, DGC, VRE... 

Diễn biến tích cực của thị trường hôm nay có sự đóng góp của rổ VN30 khi bên mua đang chiếm ưu thế với quá nửa mã tăng; trong đó, nhiều cổ phiếu góp mặt trong nhóm 10 cổ phiếu đóng góp đà tăng cho chỉ số VN-Index hôm nay như VHM, VCB, VIC, VRE, VHM...

Đối với các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu bảo hiểm có sự tăng trưởng vượt trội. BVH tăng 3%, VNR tăng hơn 2%%, BMI và BIC tăng gần 1%...

Cùng với đó, nhóm sản xuất nhựa và hóa chất, cao su hay thực phẩm và đồ uống cũng có diễn biến tích cực. 

Ở chiều ngược lại, nhóm đầu tư công như xây dựng, vật liệu xây dựng hay nhóm ngành tài chính như chứng khoán và ngân hàng kém khởi sắc. 

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng chỉ có 4 mã PGB, SHB, VCB, BID tăng, ABB, EIB, NAB, OCB, VAB, VBB dừng ở mốc tham chiếu, còn lại chìm trong sắc đó. Điều này khiến cho đà tăng của thị trường thu hẹp trong phiên giao dịch hôm nay.

Giới phân tích cho rằng, thông tin Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho các ngân hàng thương mại không có tác động nhiều đến thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng. 

Giám đốc phân tích khối Khách hàng cá nhân Nguyễn Thế Minh , Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết, nâng room tín dụng phần nào đó giúp giải quyết áp lực đảo nợ, nhưng cũng không phải là động lực lớn để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Điều kiện đủ của tăng trưởng tín dụng đến từ 2 yếu tố, đó là kinh tế hồi phục và khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp. Thực tế, lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn ở mặt bằng cao và đầu ra của tín dụng được cho là vẫn khó khăn do khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.