Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc chiều 11/7 nhờ lực đẩy từ Trung Quốc

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên chiều 11/7, trong đó các thị trường Hong Kong (Trung Quốc) và Thượng Hải khởi sắc nhờ các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và những cam kết kích thích kinh tế hơn nữa của giới chức nước này.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Hong Kong là một trong những thị trường tăng mạnh nhất trong phiên này, với chỉ số Hang Seng ghi thêm 1% lên 18.659,83 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,6% lên 3.221,37 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo đi ngang ở mức 32.203,57 điểm.

Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Sydney, Mumbai, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Manila, Bangkok và Jakarta.

Giới chức Trung Quốc ngày 10/7 đã hối thúc các ngân hàng và các thể chế tài chính khác đưa ra những điều khoản hỗ trợ các công ty phát triển bất động sản đang gặp khó bằng cách đàm phán lại các điều khoản trong khoản vay của các công ty này, nhằm mục đích đảm bảo các dự án nhà đang xây dựng sẽ được giao cho khách hàng.

Truyền thông Trung Quốc ngày 11/7 còn cho biết Chính phủ đang xem xét các biện pháp để cải thiện niềm tin kinh doanh.

Trong những tháng gần đây, Chính phủ Trung Quốc đang chịu áp lực lớn phải đưa ra các chính sách kích thích tăng trưởng mới, sau khi một loạt các số liệu kinh tế yếu hơn dự đoán cho thấy sự phục hồi sau dịch COVID-19 của nước này đang dần mất đà.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index tăng 2,75 điểm, hay 0,24%, lên 1.151,77 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index ghi thêm 0,85 điểm, hay 0,37%, lên 229,22 điểm.

Khánh Ly/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.