Chứng khoán ngày 11/7: Thiếu bứt phá từ cổ phiếu ngân hàng sau thông tin nới room

Sau phiên giao dịch bùng nổ hôm qua, cùng với thông tin Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng room tín dụng cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng lên 14% đã giúp thị trường bật tăng ngay từ đầu phiên hôm nay (11/7). Tuy nhiên, đà tăng không được như kỳ vọng. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức

Nhóm cổ phiếu ngân hàng – nhóm liên quan trực tiếp tới việc điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng lên 14% lại không thể hiện được sự bứt phá. Các mã vẫn tỏ ra yếu ớt, ngoại trừ CTG, MBB, VCB tăng khá, các mã còn lại hầu như chỉ tròn vai trên mốc tham chiếu.

Sau giờ nghỉ trưa, thị trường chịu áp lực chốt lời ngay đầu phiên khi lượng hàng T+2.5 về tới tài khoản của nhà đầu tư, áp lực bán ở hầu hết các nhóm ngành đã đè chỉ số có lúc lùi về sát mốc tham chiếu. 

Lúc này, sự hy vọng dồn vào nhóm ngành ngân hàng khi vài mã đã lấy lại đà tăng như MBB, CTG, HDM, STB…, và sự lan toả sang các nhóm ngành khác đã giúp chỉ số hồi phục khá tốt. 

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu nông nghiệp, thực phẩm được đà thể hiện khi bộ đôi DBC – HAG nhịp nhàng kéo giá, từng bước giá với khối lượng lớn được mua chóng vánh và DBC đã khớp giá trần ngay sau đó. Song song đó, lệnh mua ở HAG được đẩy mạnh và giúp HAG “gỡ hoà” với DBC tại mốc giá trần. Tuy nhiên, sự toả sáng của HAG – DBC và nhóm nông nghiệp không giúp được thị trường duy trì được đà tăng mạnh. 

Sự kỳ vọng của nhóm ngân hàng đã không được đáp ứng, thậm chí chính nhóm này với nhiều mã bị bán mạnh và tuột khỏi mốc tham chiếu đã khiến chỉ số VN-Index trùng xuống rất nhanh. Các nhóm chính như chứng khoán, đầu tư công, bất động sản hay sắt thép cũng không nằm ngoái xu thế, thậm chí nếu không có trợ lực của VCB, MSN, VNM, có lẽ chỉ số đã khó tránh khỏi phiên giảm điểm. 

Trước đó, phiên sáng ghi nhận nhóm cổ phiếu xây dựng tăng tốt nhất với CTD dẫn đầu tăng hơn 4% đạt mốc 78.000 đồng/cổ phiếu, tiếp theo là BCG, CII, HUT, TCD cùng tăng trên 4%. 

Nhóm cổ phiếu chứng khoán với HCM, SSI, VND giữ nhịp tăng. Các nhóm cổ phiếu khác như đầu tư công, sắt thép, vật liệu xây dựng… đồng pha tăng nhẹ.  

Kết phiên, chỉ số VN-Index vẫn giữ được sắc xanh với 1.151,77 điểm, với giá trị giao dịch 19,1 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn có 236 mã tăng giá và 197 mã giảm giá. Bên sàn HNX và UPCOM cùng tăng nhẹ, lần lượt lên 229,29 điểm và 85,82 điểm.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.