Nho cảnh Ninh Thuận tất bật vào vụ Tết

Hiện nay, các nhà vườn trồng nho cảnh tại Ninh Thuận đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị hàng nghìn chậu nho cảnh để xuất bán ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp tới.
Nho cảnh Ninh Thuận tất bật vào vụ Tết ảnh 1

Chiết nho giàn để chuẩn bị đưa vào chậu trồng nho cảnh xuất bán dịp Tết.

Nho cảnh Ninh Thuận được biết đến là sản phẩm vừa lạ, vừa độc đáo nên được nhiều khách hàng lựa chọn vào các dịp Tết đến, xuân về.

Để có một cây nho cảnh, các nhà vườn chọn những gốc nho già, sau đó cắt còn khoảng 50 - 80 cm rồi ươm tạo cho ra cành mới. Một số nhà vườn áp dụng cách chiết cành mới để tạo ra các chậu nho cảnh theo ý muốn. Khi cây ra 3 - 4 cành, mỗi cành dài 50 - 60 cm sẽ cho hoa và quả rồi được chăm sóc cẩn thận để trái chín đúng vào dịp Tết.

Ông Nguyễn Vui ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước đang chuẩn bị 5.000 chậu nho cảnh chiết cành chuẩn bị xuất bán vào dịp Tết Mậu Tuất cho hay, các nhà vườn có thể lựa chọn những vườn nho vừa ra quả rồi thực hiện phương pháp chiết cành. Sau một thời gian, cành nho ra rễ khỏe, bầu chắc, người trồng bắt đầu cắt cành rồi trồng vào chậu và chăm sóc.

"Trồng nho cảnh theo phương pháp chiết cành có nhiều ưu điểm, người trồng có thể tùy ý ghép các cành nho vào chậu để có số lượng chùm quả theo ý muốn. Ngoài ra, phương pháp chiết cành giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chăm sóc và chi phí đầu tư hơn so với cách làm truyền thống. Nho cảnh bán Tết có giá từ 120.000 - 300.000 đồng/cây hoặc giá cao hơn tùy theo số lượng cành ghép, số chùm quả theo yêu cầu của khách", ông Vui chia sẻ.

Nho cảnh Ninh Thuận tất bật vào vụ Tết ảnh 2

Chăm sóc nho cảnh chuẩn bị xuất bán dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Theo các hộ trồng, khách hàng thường chọn nho cảnh có thế đứng vững chãi, cành lá sum suê, có cả lá, lộc, chồi, quả xanh, quả chín đỏ, hội tụ đủ nét tứ quý cho một năm để biểu hiện sự an khang, thịnh vượng. Nho cảnh chơi được lâu hơn so với đào, quất nếu chăm sóc tốt. Sau đó, các gia đình có thể trồng nho tại vườn nhà hoặc trồng vào chậu cảnh, trồng xuống đất để leo giàn lấy quả.

Ninh Thuận là địa phương trồng nho lớn nhất cả nước với khoảng 1.200 ha, sản lượng thu hoạch khoảng 30.000 tấn/năm. Nho Ninh Thuận có hai loại chính. Nho đỏ có dạng hình cầu, vỏ quả bóng, rất mỏng; quả chín có màu đỏ tươi đến đỏ đậm, vị ngọt hài hòa với vị chua nhẹ. Nho xanh có dạng hình oval, vỏ quả có màu xanh vàng nhạt, thịt quả trong, hơi mềm, có vị ngọt đậm đà, chua nhẹ, ít chát.

Nho Ninh Thuận đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý vào năm 2012.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.