Lợi nhuận cả trăm tỷ mỗi năm từ trồng cây cảnh

Ngành hàng hoa cảnh TP Sa Đéc (Đồng Tháp) là một trong 5 ngành hàng chọn thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp giúp người dân tăng thêm thu nhập và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp đô thị.
Với tổng diện tích sản xuất hoa cảnh hơn 485 ha và trên 2.300 hộ sản xuất, kinh doanh hoa cảnh gồm hơn 1.500 chủng loại, bình quân mỗi ha trồng hoa cảnh thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm, lãi gấp 5 - 10 lần trồng lúa. Không chỉ trồng hoa phục vụ lễ Tết mà Sa Đéc còn sản xuất quanh năm bởi nguồn lợi kinh tế cao và thu hút nhiều du khách đến tham quan du lịch. Ông Võ Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc nhấn mạnh, để ngành hoa cảnh của Sa Đéc phát triển bền vững cần có những giải pháp thiết thực thúc đẩy hợp tác, liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
Lợi nhuận cả trăm tỷ mỗi năm từ trồng cây cảnh ảnh 1

Nhà nông làng hoa kiểng làm du lịch ở phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc.

Theo ông Võ Thanh Tùng, trước mắt tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, nghệ nhân trồng hoa cảnh trên địa bàn thành phố giao lưu, tham gia các hội chợ, hội hoa xuân, chợ phiên hoa, cây kiểng để giới thiệu quảng bá sản phẩm. Cùng với đó, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất như sử dụng cây giống cấy mô, xây dựng nhà lưới, nhà màng, công nghệ tưới nhỏ giọt, tưới tự động. Ngoài ra, cần tăng cường truyền thông quảng bá về hình ảnh, lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng của Sa Đéc trong phát triển dịch vụ và du lịch sinh thái kết hợp. Đặc biệt, là hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và quảng bá sản phẩm cũng như công tác quản trị đào tạo cán bộ quản lý bằng các chủ trương chính sách cụ thể, thiết thực. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả và phát triển nghề trồng hoa ở Sa Đéc, nhiều ý kiến cho rằng lãnh đạo thành phố Sa Đéc cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu phát triển công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm; đa dạng hóa sản phẩm hoa cảnh, liên kết, kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh để giới thiệu quảng bá sản phẩm hoa kiểng Sa Đéc, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, phải tạo mũi đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội nhằm nâng cao đời sống của người dân. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp là một trong những điển hình đã nghiên cứu và trồng thử nghiệm thành công nhiều giống mới và phát triển nhiều loại hoa như: hoa sống đời kép cấy mô từ nguồn giống của Hà Lan phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam và cho ra hoa ba màu: đỏ, hồng và vàng, đồng thời trồng thành công giống hồng môn, cúc đồng tiền, hoa ly, hoa chuông. Trung tâm đã nghiên cứu và nhân giống thành công trên một số loại hoa lan như: hoa lan Dendro, Mokara, lan Ý Mỹ… Hàng năm, Sa Đéc cung cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài hơn 8 triệu giỏ hoa và hơn 20.000 chậu cảnh các loại nâng mức doanh thu hàng năm từ nghề trồng hoa cảnh lên mức hàng trăm tỷ đồng. Không những vậy, thành phố Sa Đéc còn đưa ra nhiều giải pháp về chọn giống hoa và cảnh, nhất là về phát triển cây bonsai, kiểng cổ; giải pháp khuyến nông, bảo vệ thực vật, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chợ đầu mối hoa cảnh, điểm du lịch và xuất khẩu, tạo cho người dân nơi đây nguồn thu nhập ổn định từ nghề sản xuất hoa cảnh.
Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.