Phát triển thành phố hoa Sa Đéc

Ngày 26/10, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo phát triển làng hoa Sa Đéc gắn với định hướng xây dựng thành phố hoa Sa Đéc.

Ngày 26/10, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo phát triển làng hoa Sa Đéc gắn với định hướng xây dựng thành phố hoa Sa Đéc. Hội thảo nhằm đóng góp ý kiến phát triển hoa cảnh Sa Đéc cũng như khơi dậy tiềm năng nông nghiệp đô thị, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân, góp phần làm đẹp cảnh quan và đưa Sa Đéc trở thành thành phố hoa trong tương lai.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cho biết, tỉnh sẽ tập trung phát triển làng hoa cảnh Sa Đéc gắn với định hướng xây dựng thành phố hoa Sa Đéc trong tương lai; đồng thời quy hoạch sản xuất gắn với phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất hoa cảnh. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phục tráng bảo tồn, lai tạo, chế biến, bảo quản sau thu hoạch và đa dạng hóa sản phẩm hoa cảnh; phát triển hoa cảnh gắn với du lịch và chuỗi giá trị sản xuất ngành hàng hoa cảnh, cũng như xác định thế mạnh những loại hoa cảnh đặc thù chủ lực của Sa Đéc để từ làng hoa phát triển thành thành phố hoa.


Sa Đéc là một trong ba vùng sản xuất hoa cảnh nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long với diện tích trồng 355 ha và trên 1.900 hộ tham gia. Hàng năm, vùng hoa này cho doanh thu hơn 170 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn người. Hoa cảnh Sa Đéc có hơn 2.000 chủng loại, cung cấp sản phẩm cho nhiều vùng trong cả nước và còn xuất khẩu sang Lào, Campuchia và Trung Quốc…


Nguyễn Văn Trí

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.