Nhiều trường học tại New Zealand phải sơ tán sinh viên vì bị đe dọa đánh bom

Đến nay, cảnh sát New Zealand chưa có báo cáo phát hiện thiết bị nổ, nhưng cho biết họ vẫn đang điều tra các cuộc gọi đe dọa đánh bom trường học.

Ngày 28/7, ít nhất 13 trường học ở New Zealand nhận được cuộc gọi đe dọa có bom, buộc phải đóng cửa hoặc sơ tán học sinh, sinh viên.

Các trường học bị đe dọa nằm ở các khu vực Marlborough, Masterton, Kaikoura, Greymouth, Queenstown, Levin, Whanganui, Rolleston, Takaka, Geraldine, Dunstan, Ashburton và Palmerston North. Đến nay, chưa có báo cáo phát hiện thiết bị nổ tại những cơ sở giáo dục này.

Trong một thông báo, cảnh sát cho rằng “không có rủi ro về an toàn”. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cho biết họ vẫn đang điều tra các cuộc gọi đe dọa đánh bom trường học. Cảnh sát bang Tasman thông báo đang thẩm vấn 2 thanh niên liên quan đến lời đe dọa nhằm vào Cao đẳng nữ sinh Marlborough.

Trả lời RNZ, Chủ tịch Liên đoàn Hiệu trưởng New Zealand Cherie Taylor-Patel cho biết bà đã trao đổi với Bộ Giáo dục. Theo bộ này, sự việc xảy ra là do cyberbot (hệ thống tổng đài tự động) từ nước ngoài.

Loạt trường học nhận được lời đe dọa 24 giờ sau khi 4 trường tại các khu vực Waikato, Thames và Gisborne trên Đảo Nam của New Zealand nhận được các cuộc gọi lừa đảo.

Sự việc tương tự cũng xảy ra vào năm 2016 khi nhiều trường học trên khắp New Zealand và Australia nhận được các cuộc gọi lừa đảo nói rằng có bom cài ở các trường. Năm 2018, một người Mỹ gốc Israel đã bị tòa án ở Israel phạt tù 10 năm vì thực hiện khoảng 2.000 cuộc gọi lừa đảo tại Bắc Mỹ, Anh, Australia, New Zealand, Na Uy và Đan Mạch.

Nguyễn Hằng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.