Hãng hàng không Serbia quyết giữ đường bay đến Nga bất chấp đe dọa đánh bom

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết hãng hàng không Air Serbia vẫn duy trì đường bay đến Nga “như một vấn đề nguyên tắc”, ngay cả khi các mối đe dọa đánh bom thường xuyên khiến các tuyến bay không có lãi.
Chú thích ảnh
Một máy bay của hãng hàng không Air Serbia cất cánh từ sân bay Nikola Tesla tại Belgrade (Serbia). Ảnh: Bloomberg

Hãng Bloomberg (Mỹ) dẫn trả lời phỏng vấn truyền hình của ông Aleksandar Vucic ngày 18/4 công bố thông tin trên.

Hầu như mọi chuyến bay của Air Serbia đến Nga đều nhận thư nặc danh đe dọa vì hầu hết châu Âu đã đóng cửa không phận với các hãng hàng không Nga. Ông Vucic cho biết điều này dẫn đến chậm trễ hoặc khiến máy bay buộc phải quay trở lại sân bay xuất phát để kiểm tra an ninh.

Serbia là một trong số những quốc gia châu Âu chưa áp đặt lệnh trừng phạt lên Moskva liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, hãng hàng không Air Serbia vẫn duy trì đường bay đến Moskva và St. Petersburg.

Vào đầu tháng 3, Air Serbia tăng gấp đôi các chuyến bay đến Nga do nhu cầu lên cao bởi tác động của các lệnh trừng phạt nhưng sau đó lại điều chỉnh về tần suất như trước khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine do vấp phải chỉ trích. Tổng thống Vucic ở thời điểm đó phàn nàn rằng các hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar bay đến Nga không chịu sự giám sát tương tự.

Serbia là một ứng viên cho vị trí thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).