Serbia xác nhận mua hệ thống phòng không FK-3 của Trung Quốc

Lãnh đạo Serbia đã lên tiếng xác nhận việc nước này mua hệ thống phòng không FK-3 của Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không HQ-22/FK-3 của quân đội Trung Quốc. Ảnh: defensenews.com

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 13/4 nhấn mạnh nước này mua FK-3 một cách minh bạch, tuân thủ pháp luật và các quy định. Trước đó, vào ngày 9/4 xuất hiện thông tin rằng Không quân Trung Quốc đang chuyển giao thiết bị phòng không cho Serbia bằng máy bay vận tải Y-20.

Tờ Global Times cho biết FK-3 là phiên bản xuất khẩu của hệ thống tên lửa phòng không HQ-22 của quân đội Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích Trung Quốc nhận định rằng FK-3 có thể nâng cao đáng kể năng lực quốc phòng Serbia.

Tổng thống Vucic nhấn mạnh người dân Serbia tự hào khi tự bảo vệ quốc gia của mình thay vì để Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện điều này.

FK-3 là hệ thống tên lửa phòng không hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết và triển khai được ở môi trường điện từ trường phức tạp. FK-3 có thể đánh chặn các mục tiêu như máy bay cánh cố định, thiết bị bay không người lái, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất chiến lược và trực thăng.

Tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge (Trung Quốc) Wang Ya'nan nhận định FK-3 sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với Serbia ở thời điểm tình hình an ninh ở châu Âu đang biến động.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng với vai trò là một hệ thống phòng không, FK-3 về bản chất mang tính phòng thủ và sẽ không gây ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 11/4 trong cuộc họp báo thường kỳ có đề cập đến việc Trung Quốc cử máy bay vận tải của quân đội nước này đến Serbia để chuyển thiết bị quân sự bình thường. Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh dự án này không liên quan đến tình hình hiện tại ở châu Âu và không nhắm đến bên thứ ba.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.