Nhiều trưởng công an bị xử lý khi để tội phạm hoành hành

Sáng 28/10, bên lề Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ đã trả lời phỏng vấn báo chí xung quanh công tác phòng chống tội phạm thời gian qua.
Sáng 28/10, bên lề Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ đã trả lời phỏng vấn báo chí xung quanh công tác phòng chống tội phạm thời gian qua.

PV: Xin Phó Thủ tướng đánh giá về công tác phòng chống tội phạm thời gian qua?

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Năm 2013, Chính phủ đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chỉ thị 48 và Chỉ thị 21 của Ban bí thư và Nghị quyết 09 của Chính phủ, đặc biệt là triển khai Nghị quyết 37 của Quốc hội với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, liên tục nên vấn đề tội phạm ở nước ta đã được kiềm chế một bước rất quan trọng. Nhiều băng nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy bị triệt xóa, các vụ phạm pháp hình sự đã được giải quyết căn bản; sự phối hợp của các lực lượng trong nội bộ ngành công an, phối hợp giữa công an và quân đội trong tuần tra và xử lý ngày càng hiệu quả; củng cố và nhân rộng mô hình tốt ở địa phương, đặc biệt là ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tuy vậy, vấn đề tội phạm nước ta khi gia nhập kinh tế thị trường có nhiều vấn đề phức tạp, nhất là tội phạm băng nhóm, tội phạm có tính chất xã hội đen, tội phạm ma túy, tội phạm ở tuổi vị thành niên, chống người thi hành công vụ đang diễn ra phức tạp cần quan tâm đặc biệt trên tinh thần xử lý nghiêm, kiên quyết, liên tục, chống bảo kê, bao che tội phạm ở mọi cấp mọi ngành; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về đấu tranh phòng chống tội phạm. Nơi nào tội phạm hoành hành thì ở đó, cấp ủy, Chính quyền địa phương và trước hết là ngành công an phải chịu trước Đảng, nhân dân.


Trên tinh thần đó, chúng ta nhân rộng mô hình tốt, mở nhiều đợt tấn công tội phạm bằng nhiều giác độ khác nhau để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Xây dựng xã hội an toàn cho người dân là chủ trương quan trọng mà Nhà nước đang chỉ đạo hiện nay.

PV: Thưa Phó Thủ tướng, đã có trường hợp nào của lực lượng công an bị xử lý khi để tình trạng tội phạm hoành hành chưa?

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chúng ta thấy trường hợp như trưởng công an Chợ Mới (An Giang) bị xử lý, nhiều trưởng công an bị phê bình khi để tệ nạn xã hội xảy ra như ở Đồ Sơn (Hải Phòng), Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), Giao Thủy (Nam Định)… Để tội phạm hoành hành, trước hết là người phụ trách địa bàn, lãnh đạo ở đó phải chịu trách nhiệm kiểm điểm. Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc vấn đề này.

PV: Tội phạm cướp giật ở Hà Nội có biểu hiện gia tăng, Phó Thủ tướng đã có chỉ đạo để ngăn ngừa tình trạng này?

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tội phạm cướp giật ở Hà Nội không phải tăng lên nhiều, nhưng cũng có biểu hiện như vậy. Chúng ta phải cương quyết xử lý tội phạm này. Trên tinh thần đó sẽ đề ra những biện pháp nghiệp vụ, mai phục. Nếu phát hiện tội phạm thì phải tổ chức lực lượng truy bắt đến cùng, uy hiếp, răn đe để kẻ cướp chùn tay, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi đến Hà Nội.

PV: Xin cám ơn Phó Thủ tướng!


Xuân Minh (ghi)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.