Nhiều nước tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Afghanistan

Nhiều nước đã tuyên bố tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng Taliban tuyên bố giành chiến thắng trước Chính phủ Afghanistan.
Chú thích ảnh
Đại sứ quán Australia tại Kabul đóng cửa. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo ngày 15/8, Bộ Ngoại giao Canada cho biết các nhân viên ngoại giao của nước này đang trên đường trở về nước. Thủ tướng Justin Trudeau nêu rõ Canada kiên quyết lên án tình trạng bạo lực ngày càng leo thang và lo ngại cho số phận của người dân Afghanistan.

Theo Bộ Ngoại giao Canada, Đại sứ quán nước này tại Kabul sẽ được mở cửa trở lại khi Afghanistan có thể nối lại các hoạt động bình thường trong điều kiện an ninh được đảm bảo. Ngoài ra, Ottawa cũng khẳng định sẵn sàng tiếp nhận 20.000 người Afghanistan tới nước này tị nạn. Canada coi đây là một biện pháp để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang nổi lên tại khu vực.

Cùng ngày, Chính phủ Mỹ xác nhận đã hạ cờ tại Đại sứ quán nước này ở thủ đô Kabul của Afghanistan và hầu hết đội ngũ nhân viên đã di chuyển đến sân bay, nơi các lực lượng Mỹ đang nắm quyền kiểm soát không phận. 

Thông cáo chung của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Hiện nay, chúng tôi đang hoàn thành một loạt biện pháp nhằm bảo vệ Sân bay Quốc tế Hamid Karzai để nhân viên của Mỹ và đồng minh có thể rời khỏi Afghanistan một cách an toàn trên các chuyến bay dân sự và quân sự”. Theo một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, “hầu hết” đội ngũ nhân viên Đại sứ quán nước này tại Afghanistan, trong đó có quyền Đại sứ Ross Wilson, đã di chuyển đến sân bay trên.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đã quyết định tạm thời đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Afghanistan và sơ tán hầu hết nhân viên ngoại giao đến một quốc gia thứ ba ở Trung Đông.

Theo bộ trên, một số nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc, trong đó có Đại sứ nước này, đang ở một địa điểm an toàn tại Afghanistan để hỗ trợ công tác sơ tán một công dân Hàn Quốc. Cũng theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Seoul đã tham vấn chặt chẽ với Washington và các quốc gia khác về những hoạt động sơ tán.

Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ sơ tán các nhân viên sứ quán nước này khỏi Afghanistan. Ngoài ra, Tokyo cũng kêu gọi các công dân Nhật Bản ở Afghanistan rời quốc gia Tây Nam Á này sớm nhất có thể, nếu không phải ở lại vì các lý do bắt buộc.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hiện phái đoàn ngoại giao gồm hơn 10 nhân viên của Nhật Bản đã rời trụ sở đại sứ quán ở Kabul. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc sử dụng máy bay của Mỹ để sơ tán nhân viên sứ quán và các công dân khác của nước này ra khỏi Afghanistan. Tokyo sẽ tiếp tục theo sát tình hình ở Afghanistan, đồng thời phối hợp với các quốc gia khác trong các vấn đề liên quan.

Các quốc gia khác như CH Séc, Saudi Arabia, Anh, Pháp, Đức, Ai Cập, Australia... cũng đưa ra những quyết định tương tự.

Thanh Phương - Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.