Nhiều nhà xe không giảm giá cước, Lâm Đồng lập đoàn kiểm tra đột xuất

Ngày 3/10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước thực trạng nhiều đơn vị vận tải vẫn không có phương án giảm giá cước vận chuyển theo giá xăng liên tục giảm, đơn vị sẽ lập đoàn kiểm tra đột xuất các đơn vị vận tải hành khách.
Chú thích ảnh
Phương tiện vận tải chờ đón khách tại bến xe. Ảnh: baolamdong.vn

Cụ thể, cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận chuyển hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải tại bến xe lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và một số huyện. Đoàn kiểm tra sẽ đôn đốc, nhắc nhở hoặc chấn chỉnh nếu có đơn vị vi phạm quy định về kê khai, niêm yết giá cước vận tải.

Trước đó ngày 16/9, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng đã có công văn gửi Hiệp hội Ô tô vận tải Lâm Đồng, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn về việc kê khai giá cước vận tải đối với hoạt động kinh doanh vận tải trước thực tế giá nhiên liệu có xu hướng giảm nhiều so với trước đây. Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng phương án giá theo sát với thị trường, trên cơ sở giá nhiên liệu đang áp dụng hiện tại và các yếu tố đầu vào ảnh hướng đến giá cước, báo cáo trước ngày 30/9. Tuy nhiên đến ngày 3/10 mới có 1 đơn vị gửi phương án giá cước.

Theo Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 80 hợp tác xã, doanh nghiệp vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, du lịch; trong đó có 250 ô tô khách chạy tuyến cố định với 120 tuyến từ Đà Lạt - Lâm Đồng đi các tỉnh trong cả nước.

Vào tháng 6/2022, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn đã điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển sau khi giá xăng lên ngưỡng trên 30.000 đồng/lít; trong đó, xe khách giường nằm có mức điều chỉnh tăng từ 5,4% - 7,5% so với trước đây. Riêng một số hãng taxi cũng thông báo tăng giá cước từ 3,1 - 87% tùy theo loại xe, quy cách, loại dịch vụ của mỗi hãng xe.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.