Nhiều nét mới trong Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng 2017

Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 28/10 đến 3/11 tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Nhiều nét mới trong Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng 2017 ảnh 1

Niềm vui chiến thắng của một đội đua trong Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2016. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Năm nay, Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng có quy mô khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Phát huy bản sắc văn hóa, hội nhập và phát triển”. Lễ hội có các hoạt động chính như: Đua ghe Ngo, lễ cúng Trăng, hội thi thả đèn nước và phục dựng ghe Cà Hâu, lễ hội đường phố. Bên cạnh đó, tại lễ hội còn có hội chợ thương mại, liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù Kê Nam bộ, hội thảo khoa học “Du lịch Sóc Trăng - Tiềm năng và giải pháp phát triển”…

Khác với mọi năm, trong điều lệ của giải đua ghe Ngo năm nay, vận động viên thi đấu phải là người dân tộc Khmer. Số lượng tham gia từ 50 - 70 người mỗi ghe, trong đó 50 vận động viên chính thức. Vận động viên khi tham gia giải đua, xuống ghe phải mang thẻ có dán hình.

Ông Lý Bình Cang - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết: Tính đến ngày 2/10, có 58 đội đăng ký giải đua ghe Ngo, gồm 50 ghe của tỉnh Sóc Trăng, 7 ghe của tỉnh Bạc Liêu và ghe của tỉnh Cà Mau; trong đó 47 đội ghe nam và 11 đội ghe nữ.

Năm nay, lễ hội đường phố sẽ tập trung vào nội dung diễu hành trên 15 xe qua các tuyến đường chính của thành phố Sóc Trăng. Ngoài những đội hình  như các năm trước như hình nộm, ghe Ngo trên cạn, nhạc Ngũ âm, đèn nước, năm nay, lần đầu tiên lễ hội đường phố sẽ có các đội hình như trượt patin, võ thuật… hứa hẹn mang lại một lễ hội đường phố phong phú màu sắc, vui nhộn, đáp ứng sự háo hức của người dân và du khách.

Đặc biệt, Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù Kê Nam bộ sau nhiều lần vắng bóng sẽ được tổ chức trong Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo Sóc Trăng năm nay. Đây là hoạt động nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê - một loại hình nghệ thuật sân khấu đặc sắc của đồng bào Khmer Nam bộ.

Ngoài ra, tại lễ hội năm nay, hội chợ thương mại, triển lãm sẽ có quy mô lớn hơn các năm trước với số lượng đơn vị đăng ký tham gia nhiều hơn. Dự kiến hội chợ có 500 gian hàng với trên 200 đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Ban tổ chức hội chợ cũng đặc biệt chú trọng đến “Triển lãm trưng bày sản phẩm trái cây Đồng bằng sông Cửu Long”, hướng đến việc tạo nhiều mô hình trưng bày trái cây đẹp mắt, hấp dẫn du khách.

Ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo đang được các sở, ban, ngành và  đơn vị liên quan ráo riết thực hiện. Tỉnh đặc biệt chú trọng khâu tiếp đón, giải pháp khi khách đông, công tác điều hành từng nội dung và thu hẹp khoảng cách chờ đợi giữa các giải đua.

Để phục vụ du khách trong dịp lễ hội, theo thống kê, tại tỉnh Sóc Trăng hiện có 855 phòng khách sạn từ 1 sao đến 3 sao với sức chứa khoảng 1.700 người, giá từ 220 - 1.200 ngàn đồng/phòng. Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng có 753 phòng nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn với sức chứa 1.500 người.

Hoài Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.