Nhiều mẫu ô tô 'độc, lạ' sẽ góp mặt tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017

9 thương hiệu xe ô tô danh tiếng cùng 3 hãng xe máy nhập khẩu sẽ có mặt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2017 (VIMS 2017).
Theo đó, 9 hãng xe hơi gồm: Audi, DFM, Jaguar, LandRover, Mercedes-Benz, SsangYong, Subaru, Volkswagen, Volvo cùng 3 hãng xe máy nhập khẩu: Harley-Davidson, Triumph và RoyalEnfield sẽ có mặt tại VIMS 2017 dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Sài Gòn (SECC, quận 7, TP Hồ Chí Minh). 
Có thể nói, triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam là sự kiện nổi bật, rất đông khách hàng Việt quan tâm trong hai kỳ triển lãm vừa qua. Như trong lần tổ chức năm 2016, VIMS đã thu hút gần 128.000 lượt khách tham quan chỉ trong 5 ngày diễn ra triển lãm.
Nhiều mẫu ô tô 'độc, lạ' sẽ góp mặt tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017 ảnh 1

Nhiều hãng xe danh tiếng góp mặt tại triển lãm ô tô quốc tế năm 2016. Ảnh: CTV.

Theo thông tin từ ban tổ chức, VIMS 2017 sẽ có bước đột phá hơn trong kỳ triển lãm năm 2016 vì không chỉ có sự xuất hiện các mẫu xe đa dạng từ các thương hiệu xe nhập khẩu hàng đầu, mà lần đầu tiên những thương hiệu xe hơi và xe máy như: DFM, SsangYong, Volvo, Harley-Davidson,Triumph và RoyalEnfield cũng đã góp mặt.
Ngoài ra, triển làm còn có không gian riêng để trưng bày những mẫu xe cổ độc đáo, những chiếc du thuyền sang trọng cùng nhiều sản phẩm dịch vụ thuộc ngành công nghiệp phụ trợ cao cấp, đem đến nhiều trải nghiệm cho khách tham dự.
Nhiều mẫu ô tô 'độc, lạ' sẽ góp mặt tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017 ảnh 2

9 thương hiệu xe ô tô danh tiếng sẽ có mặt tại VIMS 2017. Ảnh: CTV.

VIMS 2017 dự kiến sẽ khai mạc vào lúc 13 giờ ngày 25/10 và kéo dài đến hết ngày 29/10 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn.
A.Đ/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.