Nhiều khó khăn, vướng mắc tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, đại diện chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, các đơn vị liên quan đang tập trung lực lượng nhằm đẩy nhanh tiến độ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; tuy nhiên, bước vào giai đoạn nước rút, việc thi công cao tốc gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.
Chú thích ảnh
Thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. 

Đối với giải phóng mặt bằng, vấn đề nan giải nhất là vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tại tỉnh Đồng Nai, có 1 đường điện 220 kV và 1 đường điện 500 kV chưa được nâng cao để đảm bảo an toàn thi công và khai thác.
 
Ngoài ra, gần 50 vị trí cột điện trung thế, đường viễn thông, đường điện chiếu sáng, đường điện dân sinh và đường ống nước chưa di dời. Trên địa bàn Bình Thuận, việc di dời đường điện 500 kV đang được tiến hành, tuy nhiên, tại gói thầu số 2 vẫn còn 9 cột điện hạ thế và 3 vị trí đường ống nước chưa di dời.

Năm nay, mùa mưa đến sớm, hơn 3 tháng qua, mỗi tháng có từ 10 đến 23 ngày mưa, điều này khiến việc thi công nền đường gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, giá nhiên, vật liệu tăng cao, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai dự án.

Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, để khắc phục những khó khăn, thời gian qua, các nhà thầu tranh thủ lúc trời nắng ráo để thi công nền đường, những lúc mưa tập trung nhân lực làm cầu và các hạng mục khác. Đồng thời dồn toàn bộ lực lượng thi công tại những khu vực đã có mặt bằng sạch.

Chú thích ảnh
Thi công ban đêm tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. 

Đến nay, trên toàn tuyến cao tốc các nhà thầu đã đắp nền đường K98 và K95 đạt từ 70% đến 80%, móng cấp phối đá dăm hơn 48 km (đạt gần 50%) và đang đẩy mạnh việc bê tông nhựa các loại; phấn đấu hoàn thành tuyến cao tốc vào cuối năm 2022.

Để tạo thuận lợi cho quá trình thi công cao tốc, Ban Quản lý dự án Thăng Long đang phối hợp với tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận nhằm di dời toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong tháng 7 này.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Tuyến đường có chiều dài 99 km, từ Bình Thuận đến Đồng Nai; được xây dựng với 6 làn xe, tốc độ tối đa 120 km/h.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.