Nhiều hoạt động ý nghĩa tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp lễ 30/4

Sáng 29/4, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Giải việt dã truyền thống lần thứ 42 năm 2018.
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp lễ 30/4 ảnh 1

Lực lượng vũ trang thành phố tham gia thi đấu. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN

Đây là một hoạt động chào mừng 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2018); thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”; vận động đông đảo nhân dân thành phố thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng nhằm phục vụ tốt hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giải việt dã truyền thống lần thứ 42 thu hút hơn 1.800 vận động viên gồm các lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ và thanh thiếu niên, nhi đồng các quận, huyện của thành phố tham gia. Giải có 3 nội dung thi đấu: Lực lượng vũ trang (5km), lực lượng dân quân tự vệ (5km) và lực lượng thanh thiếu niên, nhi đồng (3km) với lộ trình chạy là đường Hoàng Sa – Trường Sa (dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè thuộc Quận 1, 3, Phú Nhuận và Tân Bình).

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ: Đây là hoạt động thể dục thể thao thường niên nhằm tăng cường và tạo điều kiện cho các vân động viên tham gia thi đấu, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, phát hiện, bồi dưỡng nhiều vận động viên trẻ, có năng khiếu, bổ sung cho đội tuyển điền kinh thi đấu cấp quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh hơn phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn Thành phố và tiếp tục nhân rộng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng mỹ quan đô thị, gìn giữ vệ sinh môi trường.

Kết quả chung cuộc, ở nội dung lực lượng vũ trang, các vận động viên đến từ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân độc chiếm 3 vị trí dẫn đầu. Ở nội dung lực lượng dân quân tự vệ, vận động viên Ngô Tấn Dũng (Ban Chỉ huy Quân sự quận 6) giành hạng Nhất. Nội dung thanh thiếu niên, nhi đồng, em Huỳnh Gia Đức Huy (Quận 2) giành hạng Nhất... Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải Khuyến khích cho các vận động viên về đích từ thứ 4 - 10 ở các nội dung thi.

Ngày 27/4, tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng (xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú), thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Tú tổ chức kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2018).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Việt - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú nêu bật ý nghĩa chiến thắng 30/4/1975 là mốc son rực rỡ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của toàn dân tộc. Từ ngày thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế - xã hội đất nước nói chung và của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng nói riêng đã không ngừng phát triển, tiến bộ. Hiện thu nhập bình quân đầu người dân của huyện Mỹ Tú tiếp tục được nâng lên, đạt 35 triệu đồng/người/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng. Cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, nhất là các tuyến đường giao thông ấp liền ấp và nối liền từ huyện đến trung tâm các xã, thị trấn. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, huyện chung sống, đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã trao 2 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì và 3 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất cho các cá nhân có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Huyện Mỹ Tú đã trao nhà cho 10 hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ và 2 căn nhà đại đoàn kết.

Trung Hiếu - Quang Nhựt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.