Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - hữu nghị được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 15/6, tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình Giao lưu văn hóa - hữu nghị năm 2025. Đây là một trong những hoạt động quan trọng thuộc chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2025.
Chú thích ảnh
Một tiết mục văn hóa mang âm hưởng Hàn Quốc được biểu diễn tại chương trình.

Ông Hồ Xuân Lâm, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình nhằm tạo nên một không gian năng động, trẻ trung và mở ra cơ hội kết nối, giao lưu quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ giữa Việt Nam và các nước.

Tại chương trình, đã có hơn 20 tiết mục nghệ thuật truyền thống và mang đậm dấu ấn văn hóa đặc sắc từ nhiều quốc gia trên thế giới được giới thiệu đến khá giả Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các tiết mục văn hóa - văn nghệ mang đến nhiều màu sắc âm nhạc cho người xem.

Theo ông Hồ Xuân Lâm, thông qua các hoạt động giao lưu đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, sự thân thiện và hợp tác giữa nhân dân các nước. Trong đó, văn hóa, văn nghệ là phương tiện nổi bật để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia.

Những hoạt động giao lưu nghệ thuật không chỉ làm rõ nét hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện và mến khách, mà còn đưa hình ảnh các nền văn hóa khác đến gần hơn với cộng đồng người dân Việt. “Một hình ảnh bằng ngàn lời nói”, đó cũng là thông điệp mà chương trình năm nay mong muốn gửi gắm, nhằm lan tỏa tinh thần hòa bình, hợp tác và hữu nghị bền vững.

Chú thích ảnh
Hơn 20 tiết mục nghệ thuật truyền thống và đương đại đã được giới thiệu đến người xem.

Tương tự, ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, đơn vị luôn chú trọng phát triển không gian giao lưu văn hóa giữa truyền thống và hiện đại. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, trường đại học và cộng đồng người nước ngoài nhằm nâng cao trải nghiệm văn hóa đa quốc gia cho du khách.

Chú thích ảnh
Sau chương trình văn nghệ, các đại biểu đã tham quan, vui chơi tại Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2025.

“Sự kiện hôm nay là minh chứng cho vai trò của TP Hồ Chí Minh trong việc làm cầu nối hội nhập quốc tế bằng sức mạnh mềm văn hóa. Đây là cơ hội quý giá để chúng ta cùng giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam đến bạn bè năm châu”, ông Huỳnh Đồng Tuấn nói.

Chú thích ảnh
Chương trình diễn ra dịp cuối tuần nên thu hút khá đông du khách.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.