Nhiều hãng hoãn ra mắt mẫu xe mới tại Hàn Quốc do lo ngại an toàn pin

Trong tháng 8 này, niềm tin của người tiêu dùng vào xe điện đã xuống mức thấp nhất tại Hàn Quốc sau khi một chiếc xe điện Mercedes-Benz EQE bất ngờ phát nổ trong bãi đỗ xe ngầm. Vụ việc khiến các nhà sản xuất ô tô toàn cầu đang hoãn việc ra mắt các dòng xe điện mới tại Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy xe điện trong bãi đậu xe ngầm của một tòa nhà chung cư ở Seo-gu, Incheon. Ảnh minh họa: mk.co.kr

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, mặc dù gần đây hầu hết các nhà sản xuất xe điện đều tích cực quảng bá các mẫu xe điện mới hoặc phiên bản nâng cấp để duy trì khả năng cạnh tranh trong ngành công nghiệp ô tô điện đang phát triển nhanh chóng nhưng ít nhà sản xuất muốn tiếp tục tung ra thị trường các mẫu xe mới theo kế hoạch do lo ngại mức độ ưa chuộng của khách hàng giảm sút.

Tesla và Kia cũng gặp phải những sự cố tương tự, do đó ngày càng nhiều khách hàng quay trở lại sử dụng ô tô chạy bằng động cơ hybrid hoặc xăng. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất xe điện đang nhanh chóng phản ứng tâm lý tiêu cực của khách hàng bằng cách hoãn lịch trình ra mắt xe mới.

Phiên bản nâng cấp của Genesis Electrified G80, ban đầu dự kiến ra mắt vào ngày 21/8, đã bị hoãn vô thời hạn, có thể là do nhu cầu về xe điện đang giảm nhanh chóng. Volvo dự kiến ra mắt mẫu xe SUV crossover chạy điện nhỏ gọn EX30 tại Hàn Quốc vào quý II năm nay, nhưng đã hoãn lại đến khoảng cuối năm 2024. Hiện tại, công ty không có kế hoạch tung ra mẫu xe mới nào vào năm 2024, ngoại trừ bản nâng cấp EX30 bị trì hoãn. Trước đó, Volvo Hàn Quốc thông báo bán được tổng cộng 8.596 chiếc xe trong 7 tháng đầu năm nay, giảm 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Volvo không phải là hãng xe duy nhất có doanh số sụt giảm. Nhiều dữ liệu khác nhau cho thấy sở thích của khách hàng đối với xe điện đang suy yếu. Theo công ty theo dõi thị trường Car Is You, tổng cộng 65.557 chiếc xe điện đã được bán tại Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm nay, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu tháng 8 vẫn chưa được công bố, nhưng dự kiến sẽ có sự sụt giảm mạnh hơn nữa do tâm lý lo ngại của người dân trên toàn quốc đối với xe điện sau sự cố liên quan đến Mercedes-Benz.

Các quan chức trong ngành sản xuất ô tô điện cho rằng các nhà sản xuất ô tô cần điều chỉnh lịch trình ra mắt xe điện mới để giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về vấn đề an toàn pin. Hiện hầu hết các nhà sản xuất ô tô đều áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát, theo dõi chặt chẽ những lo ngại về xe điện.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

EU yêu cầu Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô

EU yêu cầu Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô

Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị Trung Quốc tự nguyện hạn chế xuất khẩu ô tô hybrid như một phần của thỏa thuận nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng trước khi các cuộc họp quyết định diễn ra vào tháng tới tại Bắc Kinh.

TP Hồ Chí Minh đưa công nghệ vào động lực tăng trưởng mới

TP Hồ Chí Minh đưa công nghệ vào động lực tăng trưởng mới

TP Hồ Chí Minh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tạo năng suất mới, mở rộng không gian phát triển; trong đó, yêu cầu đặt ra là đưa AI, DeepTech, dữ liệu và tự động hóa từ thử nghiệm vào ứng dụng thực tế.

Châu Âu tìm lời giải cho điện thoại vệ tinh

Châu Âu tìm lời giải cho điện thoại vệ tinh

Theo báo Le Monde ngày 16/9, các tập đoàn viễn thông lớn của châu Âu đang tính chuyện liên kết để phát triển dịch vụ cho phép điện thoại di động kết nối trực tiếp với vệ tinh. Mục tiêu không chỉ là đưa sóng điện thoại tới những nơi mạng mặt đất chưa phủ tới, mà còn giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào các dịch vụ nước ngoài như Starlink.

NASA phát hiện dấu tích vụ va chạm hiếm gặp trên Mặt Trăng

NASA phát hiện dấu tích vụ va chạm hiếm gặp trên Mặt Trăng

Một nhà nghiên cứu của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện một hố va chạm lớn mới hình thành trên Mặt Trăng. Sự kiện này được các nhà khoa học đánh giá là rất hiếm, chỉ xảy ra khoảng “một lần trong một thế kỷ hoặc lâu hơn”.