Canada xem xét áp thuế với xe điện Trung Quốc

Ngày 7/8, Trung Quốc đã khuyến cáo Canada không nên áp thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ nước này trong khi Canada vẫn đang cân nhắc những hành động tương tự như của phía Mỹ.
Chú thích ảnh
Ô tô điện được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, ngày 9/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Canada vẫn đang xem xét việc có nên áp thuế mới đối với xe điện nhập khẩu do Trung Quốc sản xuất hay không sau khi cuộc tham vấn dư luận kéo dài 30 ngày về việc có hành động tăng thuế giống như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) của chính phủ nước này kết thúc.

Chính phủ Canada cho rằng ngành ô tô của họ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh từ chính sách sản xuất quá mức và hoạt động phi thị trường của phía Trung Quốc. Việc áp dụng mức thuế mới cao hơn là để đối phó với một khối lượng sản xuất lớn được đưa ra khỏi Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng nếu Canada áp dụng mức thuế tương tự như của Mỹ sẽ gây ra ảnh hưởng không có lợi tới hoạt động thương mại song phương.

Nhà nghiên cứu Liu Dan tại Đại học ngoại ngữ Quảng Đông cho biết Canada không có lý do gì để áp thuế đối với xe điện của Trung Quốc vì động thái này có nguy cơ tác động tiêu cực đến hoạt động trao đổi kinh tế bình thường giữa hai bên do khối lượng buôn bán xe điện giữa hai nước vẫn còn thấp.

Trong cuộc tham vấn công khai, công đoàn lao động lớn nhất Canada, Unifor, đã bày tỏ ủng hộ việc áp thuế 100% đối với xe điện và linh kiện xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hiệp hội sản xuất xe hơi Canada cũng tỏ ra đồng tình với việc này khi cho rằng đó sẽ là tín hiệu đúng đắn trước khi các cuộc đàm phán thương mại khu vực Bắc Mỹ dự kiến diễn ra vào năm 2026.

Hồi tháng 5/2024, Mỹ đã tăng thuế từ 25% lên 100%, trong khi EU đã áp đặt mức thuế quan mới có thể lên tới 38% đối với xe điện Trung Quốc.

Hiện nay, loại xe điện duy nhất do Trung Quốc sản xuất được nhập khẩu vào Canada là của hãng xe điện Tesla, được sản xuất tại nhà máy của công ty này ở Thượng Hải và phải chịu mức thuế nhập khẩu là 6%.

Nhưng có khả năng hãng BYD của Trung Quốc được cho là cũng sẽ thâm nhập thị trường Canada. BYD đang thuê chuyên gia tư vấn về "các vấn đề liên quan đến việc công ty này dự kiến thâm nhập thị trường Canada" và việc áp dụng thuế quan đối với xe điện.

Hà Linh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.