Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm việc đầu tư vào Nam Định

Ngày 4/7, đoàn các Nghị sĩ và doanh nghiệp của Nhật Bản, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka và các hiệp hội đến thăm, làm việc tại tỉnh Nam Định để tìm hiểu cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, y tế, văn hoá và giao lưu nhân dân.
Chú thích ảnh
Buổi làm việc của Đoàn các nghị sĩ và doanh nghiệp của Nhật Bản với lãnh đạo tỉnh Nam Định. 

Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế trong thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cho biết, tỉnh nằm ở trung tâm vùng phía Nam Đồng bằng sông Hồng, những năm gần đây tỉnh đã tích cực đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đường giao thông kết nối thuận lợi đến các sân bay, cảng biển. Tỉnh Nam Định luôn dẫn đầu cả nước về lĩnh vực giáo dục nên nguồn nhân lực rất dồi dào.

Đặc biệt, tỉnh đang quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tỉnh Nam Định cũng có rất nhiều khu công nghiệp sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư nước ngoài; trong đó ưu tiên các nhà đầu tư Nhật Bản. Tỉnh tập trung thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt thời gian qua, tỉnh Nam Định tập trung thu hút đầu tư phù hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cho rằng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Nam Định còn khiêm tốn, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Nhật mới đạt khoảng 230 triệu USD, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đề nghị, sau chuyến làm việc này, đoàn công tác sẽ giới thiệu các doanh nghiệp của Nhật Bản tới đầu tư tại Nam Định; giúp đỡ tỉnh đào tạo các học sinh, sinh viên tiếng Nhật tại Nam Định; giới thiệu, kết nối để các sinh viên sau khi tốt nghiệp Trường Đại học điều dưỡng sẽ được sang làm việc tại Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Trịnh Hà, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cho hay, Nhật Bản là đối tác hàng đầu của Việt Nam, tin cậy chính trị rất cao là nền tảng cho các hợp tác khác, hiện nay Nhật Bản là đối tác số 1 về hợp tác lao động, đây là lĩnh vực mà 2 nước bổ trợ cho nhau. Tỉnh Nam Định với vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông phát triển cùng với chính sách hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, trong thời gian tới, rất mong đoàn các Nghị sĩ và doanh nghiệp của Nhật Bản sẽ giới thiệu các doanh nghiệp đến đầu tư tại Nam Định.

Ông Yamamoto Gousei, Chủ tịch Liên đoàn Nghị viện Nhật - Việt cho hay, ông rất ấn tượng đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo của Nam Định, yếu tố này rất quan trọng giúp đáp ứng tốt nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Hai nước cũng có nhiều tương đồng trong lĩnh vực văn hoá, tôn giáo nên sẽ dễ dàng tiếp cận nhiều hơn các cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Nghị viện Nhật - Việt, hiện số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản lên đến 570.000 người và cũng có khoảng 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam. Kinh tế tại Nam Định trong những năm gần đây luôn tăng trưởng trên 10%. Để đạt được kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính quyền trong việc đơn giản hoá các chủ tục hành chính hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Vì vậy, thời gian tới sẽ có nhiều đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư vào tỉnh Nam Định.

Sau buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, đoàn các Nghị sĩ và doanh nghiệp của Nhật Bản đã đi thăm Khu Công nghiệp Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc và Trường Đại học Điều dưỡng tỉnh Nam Định.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng. Bên cạnh các dự án sản xuất, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến logistics, cảng biển, hạ tầng số, công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên giao dịch 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Ngày 5/10, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia), ông Amin Nasser cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp đáng lo ngại do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 5/10, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các thương vụ mua bán - sáp nhập và những tác động từ kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.