Doanh nghiệp Nhật Bản tìm hiểu môi trường đầu tư tại Hà Nam

Ngày 26/10, đoàn doanh nghiệp của tỉnh Gunma (Nhật Bản) do ông Ichita Yamamoto, Thống đốc tỉnh Gunma làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Hà Nam.
Chú thích ảnh
Ông Ichita Yamamoto, Thống đốc tỉnh Gunma phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ichita Yamamoto cho biết, tỉnh Gunma có 56 doanh nghiệp đang đầu tư Việt Nam; trong đó có 1 doanh nghiệp đang đầu tư tại khu công nghiệp Đồng Văn II của tỉnh Hà Nam. Tham gia đoàn công tác của tỉnh Gunma đến Hà Nam lần này có 29 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm hiểu môi trường, đầu tư lĩnh vực kỹ thuật số, chuyển đổi số, công nghiệp chế biến, chế tạo, y tế, đào tạo nguồn nhân lực. Đoàn công tác mong muốn được tỉnh Hà Nam quan tâm tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh; đồng hỗ trợ doanh nghiệp khi quyết định đầu tư sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy cho biết, tỉnh Hà Nam đã dành riêng một khu công nghiệp cho các nhà đầu tư Nhật Bản với hạ tầng đồng bộ, bảo đảm chất lượng các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 110 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 2 tỷ USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại tỉnh Hà Nam luôn thể hiện sự uy tín với công nghệ tiên tiến, chấp hành tốt pháp luật của Việt Nam, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.

Cùng với những thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, tỉnh Hà Nam cam kết với các nhà đầu tư đảm bảo hạ tầng và cung cấp các dịch vụ thiết yếu tới chân hàng rào doanh nghiệp; giải quyết thủ tục hành chính nhanh. Hiện nay, khu Đại học Nam Cao của tỉnh đã có 4 trường đại học đầu tư xây dựng sẽ là cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy mong muốn, sau chuyến thăm làm việc và tìm hiểu môi trường đầu tư này, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp của tỉnh Gunma quyết định đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh đang tập trung thu hút như sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; du lịch, dịch vụ, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực…

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh, Đoàn công tác của tỉnh Gunma đã đi thăm khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc (huyện Kim Bảng), khu công nghiệp Đồng Văn (thị xã Duy Tiên).

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.