Nhiều địa phương ở Bình Dương không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong ngày

Chiều 13/1, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19.
Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm tìm F0 trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (ảnh tư liệu).

Đáng chú ý, nhiều địa phương không ghi nhận ca mắc mới, gồm huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng. Trong khi đó, một số địa phương trước đây là "vùng đỏ đậm đặc" như thành phố Thuận An, cũng chỉ ghi nhận 2 ca mắc/ngày; thị xã Tân Uyên - một trong điểm nóng về dịch COVID-19, ghi nhận 1 ca mắc/ngày...

Tuy nhiên, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn còn 21.691 bệnh nhân đang điều trị COVID-19, trong đó có 456 bệnh nhân nằm viện và 21.235 ca F0 đang điều trị tại nhà. Tính từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, tỉnh ghi nhận 3.331 ca tử vong do COVID-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương, từ một địa phương "vùng đỏ đậm đặc" ghi nhận từ 5.000 - 6.000 ca mắc COVID-19/ngày, đến nay, số ca đã giảm sâu xuống còn vài chục ca/ngày. Đặc biệt, vào thời điểm tháng 8 đến tháng 9/2021, tất cả hệ thống bệnh viện đã quá tải, kể cả những các khu bệnh viện dã chiến liên tục mở ra với sức chứa hàng nghìn người đều đông nghịt F0, đến nay không còn bệnh viện dã chiến nào hoạt động, số bệnh nhân nhập viện còn rất ít.

Với những thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bình Dương quyết định cho các trường hợp F1 và ca F0 có đủ điều kiện được cách ly, điều trị tại nhà, nhằm giảm tải cho các hệ thống y tế và các khu cách ly. Bên cạnh đó, tỉnh mở hàng loạt Trạm Y tế lưu động, đưa y tế đến gần dân, giúp người dân tiếp cận sớm với y tế; qua đó giảm số ca chuyển nặng và tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đánh giá, kết quả đạt được cũng là do tỉnh đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân với chiến lược "vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất". Nhờ giải pháp phủ kịp vaccine cho người dân, nhất là người lao động tại các khu công nghiệp, là "chìa khóa" mở ra đưa Bình Dương trở lại "bình thường mới" tính từ đầu tháng 10/2021 đến nay thành công, với số ca mắc mới ngày càng giảm rõ rệt.

Hiện Bình Dương đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Mới đây, tại các buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, nhiều cử tri bày tỏ phấn khởi hoan nghênh tỉnh đã kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn và đang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong điều kiện mới; qua đó, góp phần khôi phục nhanh kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời, tạo sự an tâm giúp nhân dân đón Tết Nguyên đán sắp tới gần.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.