Trao đổi kết quả phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức buổi làm việc trao đổi kết quả phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: TTXVN phát

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đồng chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thông báo với các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng về diễn biến, kết quả triển khai biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đúng đắn, hiệu quả, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sự giúp đỡ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, đến nay, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cơ bản được khống chế, kiểm soát. Các lực lượng của quân đội, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y kịp thời thành lập các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, tổ quân y, trạm y tế lưu động giúp địa phương phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản đánh giá cao kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, ứng phó dịch COVID-19, gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thượng tướng Vũ Hải Sản trân trọng tình cảm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Nai đã dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ, triệt để giải pháp phòng, chống dịch, với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Hiện nay, dịch bệnh tại Đồng Nai đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn thường trực nguy cơ bùng phát trở lại. Do đó, Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị, tỉnh Đồng Nai tiếp tục chủ động phương án, kịch bản thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện chống dịch mới để phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tướng Vũ Hải Sản khẳng định, Bộ Quốc phòng tiếp tục chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng điều động, tăng cường chi viện cho địa phương phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

Dịp này, Thượng tướng Vũ Hải Sản thông báo nhanh kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là hoạt động phòng, chống dịch của quân đội trong năm 2021.

Ông Quốc Chính (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.