Nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Phan Thiết

Liên tiếp trong hai ngày 27 - 28/9, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) phát sinh nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây.
Chú thích ảnh
Một khu vực bị cách ly tại thành phố Phan Thiết (ảnh tư liệu).

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Thuận, ngày 27/9, thành phố Phan Thiết ghi nhận 22 trường hợp mắc COVID-19 (16 trường hợp sàng lọc cộng đồng, 6 trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung). Riêng ngày 28/9, thành phố Phan Thiết ghi nhận 42 trường hợp nghi mắc COVID-19 (13 trường hợp qua sàng lọc cộng đồng; 5 trường hợp F1 trong cộng đồng; 21 trường hợp trong khu phong tỏa; 3 trường hợp F1 trong khu cách ly tập trung).

Trước tình hình này, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu thành phố Phan Thiết phải khống chế, kiểm soát được nguồn lây, hạn chế thấp nhất phát sinh ca nhiễm mới trong cộng đồng, không để dịch lây lan diện rộng; tuyệt đối không để toàn thành phố phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Phan Thiết trách nhiệm xem xét áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, cách ly y tế hoặc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tại một số khu vực có nguy cơ rất cao tại thành phố. Trong đó, phải làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân hiểu, đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không để lây lan dịch ra các phường, xã khác. Đồng thời, ưu tiên xét nghiệm tầm soát cộng đồng cho các phường: Phú Tài, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo và một số khu vực, địa điểm có nguy cơ cao khác; chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ cao tại các chợ, cảng cá...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương kịp thời hỗ trợ nhân lực, vật lực cho Phan Thiết trong công tác điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Trên cơ sở số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ, tỉnh ưu tiên vaccine cho thành phố Phan Thiết để tiêm cho người lao động trực tiếp, người lao động trong các khu vực có nguy cơ cao; hạn chế lây nhiễm ra cộng đồng, sớm khống chế dịch.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Bình Thuận, tính đến chiều 28/9, tỉnh có 3.118 trường ca COVID-19 và ghi nhận 48 trường hợp nghi mắc COVID-19. Thị xã La Gi có nhiều ca mắc COVID-19 nhất tỉnh với 1.924 người; thành phố Phan Thiết có 681 trường hợp mắc COVID-19.

Tỉnh Bình Thuận đã áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg tại Phan Thiết từ ngày 2/8 đến ngày 7/9 để chặn nguồn lây dịch COVID-19. Sau khi tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, thành phố Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg từ ngày 8/9 đến nay.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.