Nhật 'dội gáo nước lạnh' vào nỗ lực của Hàn Quốc

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se cho rằng sẽ khó để nối lại các cuộc trao đổi cấp cao với Nhật Bản khi ông cáo buộc Tokyo đã "dội gáo nước lạnh" vào những nỗ lực của Seoul nhằm cải thiện quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se ngày 27/5 cho rằng sẽ khó để nối lại các cuộc trao đổi cấp cao với Nhật Bản khi ông cáo buộc Tokyo đã "dội gáo nước lạnh" vào những nỗ lực của Seoul nhằm cải thiện quan hệ song phương.
Nhật 'dội gáo nước lạnh' vào nỗ lực của Hàn Quốc ảnh 1

Nhóm các Nghị sĩ Nhật Bản viếng đền Yasukuni tại Tokyo nhân dịp lễ mùa xuân ngày 23/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nắm giữ cương vị Ngoại trưởng Hàn Quốc hồi tháng 3 vừa qua, ông Yun đã chỉ rõ việc các chính trị gia cấp cao Nhật Bản viếng đền Yasukuni - nơi đặt tro cốt các tội phạm chiến tranh, cũng như những bình luận mang tính kích động như của Thị trưởng Osaka, Toru Hashimoto đã khiến hai bên khó có thể tiến hành các cuộc trao đổi cấp cao.Ông nói: "Toàn bộ các động thái không hợp thời gần đây đã dội gáo nước lạnh lên quyết tâm của chúng tôi trong việc cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Trừ phi bầu không khí ngoại giao hiện nay được cải thiện, tôi e rằng các cuộc trao đổi giữa các quan chức cấp cao sẽ không dễ dàng diễn ra, huống hồ là giữa các nguyên thủ quốc gia".TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.