Nhật Bản yêu cầu các cơ sở y tế hợp tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày 23/8, Chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo đã yêu cầu tất cả các cơ sở y tế tại Tokyo hợp tác trong việc tiếp nhận bệnh nhân, đảm bảo số giường điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.
Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Sapporo, Nhật Bản, ngày 3/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, đây là lần đầu tiên yêu cầu này được đưa ra kể từ khi Luật phòng phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới sửa đổi được Quốc hội nước này thông qua hồi tháng 2 năm nay. Các cơ sở từ chối yêu cầu hợp tác sẽ bị nêu tên trên cổng thông tin công khai.

Phát biểu trong buổi họp báo cùng ngày, Thống đốc Tokyo. Yuriko Koike cho biết biến chủng Delta có khả năng lây nhiễm cao đang bùng phát và số ca mắc COVID-19 mới trong ngày tại Tokyo đã ở mức kỷ lục là hơn 5.000 người, số bệnh nhân phải chăm sóc tại nhà và số bệnh nhân nặng ngày càng tăng lên. Bà Koike cũng kêu gọi cuộc chiến tổng lực với sự hợp tác của chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ sở y tế để vượt qua mối nguy cơ lớn nhất là bệnh dịch hiện nay. Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Tamura Norihisa cũng nhấn mạnh sự phối hợp giữa chính phủ và chính quyền Tokyo trong việc đối phó với tình trạng bệnh dịch cận kề mức thảm họa hiện nay.

Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Nhật Bản, biến chủng Detla là nguyên nhân chính làm bùng phát dịch tại thủ đô Tokyo và một số địa phương của Nhật Bản. Báo cáo của Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản cũng ghi nhận số ca nhiễm trong tình trạng nặng tại nước này đã ở mức kỷ lục trong 11 ngày liên tiếp. Theo đó, tính đến ngày 22/8, số bệnh nhân nặng đang phải điều trị tại Nhật Bản là 1.898 người, trong đó Tokyo có 271 người, tiếp đến là thành phố Saitama với 155 người.

 Đức Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.