Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine của AstraZeneca cho người trên 40 tuổi

Tỉnh Osaka là địa phương đầu tiên của Nhật Bản triển khai tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca cho người trên 40 tuổi.
Chú thích ảnh
 Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sáng 23/8, Nhật Bản bắt đầu triển khai tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho 50 nhân viên y tế và điều dưỡng tại cơ sở tiêm chủng tập trung ở tòa nhà Shiromi Hall, thuộc quận Chuo của thành phố Osaka, tỉnh Osaka. Dự kiến, mỗi ngày, địa điểm này sẽ tiếp nhận khoảng 540 người đến tiêm vaccine của AstraZeneca và sẽ duy trì chương trình tiêm chủng đến ngày 5/9. Việc đặt lịch tiêm chủng tuần này và tuần sau được triển khai từ ngày 23/8 cho đến khi hết chỗ trống.

Chính quyền thành phố Osaka dự kiến tuần sau sẽ có thêm một địa điểm tiêm chủng tập trung nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho cư dân địa phương.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) đã cấp phép lưu hành vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca từ ngày 21/5 vừa qua, nhưng trên thực tế, cho đến trước ngày 23/8, mới chỉ có vaccine của hai hãng dược phẩm Pfizer và Moderna được triển khai tiêm chủng tại các địa phương của Nhật Bản. 

Chính phủ Nhật Bản đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại nước này bằng nhiều biện pháp khác nhau và coi đây là giải pháp cơ bản để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Cho tới ngày 23/8, đã có khoảng hơn 65 triệu người dân của quốc gia Đông Bắc Á này được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, chiếm 51,3% dân số cả nước, trong đó trên 50 triệu người đã được tiêm đủ liều, chiếm 39,7%.

Cùng ngày, Bộ Y tế Thái Lan cho biết đang lên kế hoạch tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng đối với hơn 200.000 người tại tất cả các chợ dân sinh ở 29 tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm. Vùng này nằm trong diện kiểm soát nghiêm ngặt và tối đa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, bà Traisuree Taisaranakul, cho biết đề xuất nói trên sẽ được trình lên Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) để thông qua trong tuần này. Đây được coi là một biện pháp chủ động nhằm giảm đà lây lan COVID-19 sau khi giới chức trách phát hiện các khu chợ dân sinh là những ổ dịch lớn. 

Bà Traisuree trích dẫn số liệu của Bộ Y tế cho biết trong thời gian từ ngày 1/4-10/8 năm nay, có tổng cộng 132 chợ ở 23 tỉnh được phát hiện có liên quan đến 14.678 ca mắc COVID-19.

Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm 17.491 ca mắc mới COVID-19 và 242 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong từ đầu dịch tới nay lên lần lượt là 1.066.786 ca và 9.562 ca. 

Tính đến ngày 20/8, có 19,9 triệu người tại Thái Lan được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó 5,9 triệu người (chiếm 8,9% dân số) đã được tiêm đủ liều.

Phạm Tuân - Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.