Nhật Bản xem xét thực hiện gói kích thích kinh tế mới

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế trị giá 200 tỷ yên (2,5 tỷ USD), nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang khôi phục chậm chạp sau trận động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011.

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế trị giá 200 tỷ yên (2,5 tỷ USD), nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang khôi phục chậm chạp sau trận động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011.

Nhật Bản xem xét thực hiện gói kích thích kinh tế mới ảnh 1

Nền kinh tế Nhật Bản đang khôi phục chậm chạp sau trận động đất. Ảnh Internet.

Gói kích thích kinh tế này sẽ tập trung vào việc hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chính phủ cho biết sẽ tăng thêm hàng chục tỷ yên, để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các dự án xây dựng lại doanh nghiệp ở các vùng bị thiên tai tàn phá.

Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ nâng cấp một chương trình khác nhằm khuyến khích các công ty đầu tư vào tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1. Dự kiến, nội các của thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ thông qua gói chính sách này vào ngày 26/10.

Mới đây, Thủ tướng Noda đã chỉ thị cho các bộ trưởng soạn thảo các biện pháp kích thích kinh tế vào cuối tháng 11, đồng thời cho phép họ thực hiện một số biện pháp bằng cách sử dụng các quỹ dự phòng cho năm tài chính 2012 trong tháng này.

Tất cả các biện pháp sẽ được thực hiện sau khi đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền phá vỡ bế tắc chính trị đang ngăn cản quốc hội thông qua dự luật về nợ. Nếu không thông qua dự luật này, Chính phủ Nhật Bản không thể đảm bảo nguồn tài trợ cho năm tài chính mới.

Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản đã giảm mạnh, do nhu cầu trong nước, cũng như xuất khẩu và sản xuất giảm, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu "phủ bóng đen" lên triển vọng của kinh tế toàn cầu.

Minh Sơn (P/v TTXVN tại Tôkyô)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.