Sản lượng công nghiệp Nhật tiếp tục giảm

Ngành công nghiệp của Nhật Bản tiếp tục đối mặt với khó khăn khi sản lượng công nghiệp tiếp tục sụt giảm trong bối cảnh căng thẳng quan hệ giữa đất nước "Mặt Trời mọc" với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của nước này, về vấn đề biển đảo vẫn chưa được giải quyết.

Ngành công nghiệp của Nhật Bản tiếp tục đối mặt với khó khăn khi sản lượng công nghiệp tiếp tục sụt giảm trong bối cảnh căng thẳng quan hệ giữa đất nước "Mặt Trời mọc" với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của nước này, về vấn đề biển đảo vẫn chưa được giải quyết.

Trong báo cáo sơ bộ, công bố ngày 28/9, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết tháng 8, sản lượng công nghiệp của nước này đã giảm 1,3% so với tháng trước đó, và là tháng giảm thứ hai liên tiếp và giảm mạnh hơn mức dự kiến giảm 0,4% của thị trường do những lo ngại về cuộc khủng hoảng ở khu vực sử dụng đồng euro và sự tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Trung Quốc.

Còn theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi - không tính giá thực phẩm tươi sống biến động - của nước này giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái và so với mức dự báo giảm 0,2% của các nhà phân tích.

Như vậy, CPI của nước này đã sụt giảm tháng thứ tư liên tiếp. Nhật Bản đã bị thiểu phát trong nhiều năm qua do chính sách nới lỏng tiền tệ cùng những nỗ lực khác nhằm chống xu hướng giá giảm ít có tác động.

Đúng như dự đoán của nhiều nhà phân tích, trong tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản giảm xuống 4,2%, so với mức 4,3% của tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp đối với nam giới giữ nguyên ở mức 4,5% trong khi ở nữ giới giảm từ 4,1% hồi tháng 7 xuống 3,7% trong tháng 8.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho rằng tỷ lệ thất nghiệp giảm chủ yếu do mọi người ngừng tìm kiếm việc làm trong thời gian tới trong bối cảnh tình hình kinh tế xấu đi, do đó, đây không phải là dấu hiệu tốt đối với nền kinh tế.

Trước đó, số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết cán cân thương mại hàng hóa của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong tháng 8 bị thâm hụt tháng thứ hai liên tục do kim ngạch xuất khẩu giảm.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.