Kinh tế Trung Quốc sụt giảm

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) vừa công bố số liệu cho thấy kinh tế nước này trong 6 tháng đầu năm 2012 chỉ tăng trưởng 7,8%, mức thấp nhất trong 3 năm qua và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong cùng kỳ đạt khoảng 3.604 tỷ USD.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) vừa công bố số liệu cho thấy kinh tế nước này trong 6 tháng đầu năm 2012 chỉ tăng trưởng 7,8%, mức thấp nhất trong 3 năm qua và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong cùng kỳ đạt khoảng 3.604 tỷ USD.

Theo người phát ngôn của NBS Sheng Laiyun, sự giảm tốc của nền kinh tế chủ yếu là do môi trường toàn cầu xấu đi làm nhu cầu sụt giảm.

Trong khi đó, nhu cầu nội địa cũng yếu đi, do các điều kiện kinh tế vĩ mô bị thắt chặt, đặc biệt là việc kiểm soát bất động sản. Tuy nhiên, ông Sheng bày tỏ tin tưởng kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ tăng trưởng ổn định và đạt được mục tiêu tăng 7,5% cả năm.

Kinh tế Trung Quốc sụt giảm ảnh 1

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Việc nới lỏng kiểm soát tín dụng là một trong những biện pháp của Chính phủ Trung Quốc nhằm giải cứu nền kinh tế đang tăng trưởng chậm ở nước này. Song điều này đã làm dấy lên lo ngại trước khả năng tăng trưởng tín dụng nhanh sẽ dẫn đến lạm phát.

Theo số liệu của NBS, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 6 đã giảm xuống 2,2%, mức thấp nhất trong 29 tháng qua. Các chuyên gia kinh tế nhận định tỷ lệ lạm phát thấp sẽ khiến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) nới lỏng các chính sách tiền tệ, do đó nhiều khả năng tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc sẽ tăng mạnh vào cuối năm nay.

Các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo nước này cần áp dụng các biện pháp cần thiết để kiểm soát lạm phát vào thời điểm nới lỏng các chính sách tiền tệ.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.