Hàn Quốc và Nhật Bản giảm quy mô hoán đổi tiền tệ

Theo tuyên bố của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, giới chức hai nước đã nhất trí chấm dứt biện pháp tạm thời về mở rộng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương trong 1 năm sau ngày 31/10.

Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 9/10 nói rằng họ đã nhất trí không gia hạn thỏa thuận tăng quy mô hoán đổi tiền tệ song phương, sẽ hết hạn vào ngày 31/10 tới.

Theo tuyên bố của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, giới chức hai nước đã nhất trí chấm dứt biện pháp tạm thời về mở rộng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương trong 1 năm sau ngày 31/10. Việc chấm dứt biện pháp này sẽ khiến khối lượng hoán đổi tiền tệ giữa hai nước giảm từ 70 tỷ USD xuống còn 13 tỷ USD, trong đó 3 tỷ USD được thực hiện theo thỏa thuận giữa ngân hàng trung ương hai nước về hoán đổi giữa đồng won của Hàn Quốc và đồng yên của Nhật Bản, và 10 tỷ USD được hoán đổi giữa hai đồng tiền trên như một phần của Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai có 13 nước châu Á cùng tham gia.

Bộ Tài chính Nhật Bản cùng ngày ra tuyên bố xác nhận quyết định trên và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Koriki Jojima khẳng định quyết định trên được hai nước đưa ra hoàn toàn có tính đến các yếu tố tài chính và kinh tế. Ông phủ nhận việc này có sự ảnh hưởng từ căng thẳng chính trị leo thang giữa hai nước liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo mà Tôkiô gọi là Takeshima, còn Xơun gọi là Dokdo.

Tin tức cho hay giới chức hai nước hình như rất muốn giảm thiểu những tác động có thể có do động thái trên gây ra trên thị trường, và các bộ trưởng tài chính Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ gặp nhau tại Tokyo trong tuần này.

Trước đó, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký thỏa thuận tạm thời nâng quy mô hoán đổi tiền tệ song phương từ mức 13 tỷ USD lên 70 tỷ USD trong thời hạn một năm tính đến hết tháng này, trong một biện pháp của Tôkiô nhằm giúp Xơun bảo vệ đồng won khỏi tác động từ các thị trường tài chính đầy bất ổn do cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.