Nhật Bản và Mỹ sắp tổ chức tham vấn 2+2 cấp bộ trưởng về chính sách kinh tế 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản và Mỹ đang dàn xếp để tổ chức tham vấn lần đầu tiên về chính sách kinh tế theo mô hình 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của hai nước.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ và Nhật Bản. Ảnh: Reuters/TTXVN

Nhật báo Yomiuri của Nhật Bản đưa tin tháng trước, Ủy ban Tham vấn Chính sách Kinh tế Nhật-Mỹ đã nhóm họp ở Washington (Mỹ) cùng với sự tham gia của các thứ trưởng Ngoại giao và Kinh tế hai nước. Cuộc họp ở cấp bộ trưởng của ủy ban này dự kiến sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 29/7 tới với sự tham gia về phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Koichi Hagiuda, trong khi phía Mỹ có Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo.

Tại cuộc họp sắp tới, hai bên sẽ thảo luận về việc hợp tác nhằm tăng cường các chuỗi cung ứng vật liệu bán dẫn và kiểm soát xuất khẩu các công nghệ chủ chốt. Bên cạnh đó, hai bên có thể sẽ thảo luận các vấn đề như công nghệ giám sát trên không gian mạng, trong đó có việc phát triển các hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, hai bên sẽ bàn thảo về việc xây dựng một khuôn khổ nhằm giảm sự phụ thuộc vào một quốc gia nhất định về nguồn cung các tài nguyên hiếm. Kết thúc cuộc họp, hai bên dự kiến sẽ ra tuyên bố chung, trong đó có thể đề cập tới các biện pháp nhằm tăng cường các chuỗi cung ứng chất bán dẫn. 

Trong quá khứ, các cuộc đối thoại 2+2 giữa Nhật Bản và Mỹ có sự tham gia của các bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước để thảo luận về quan hệ hợp tác an ninh, tuy nhiên trong cuộc điện đàm đầu năm nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí tổ chức các cuộc đối thoại 2+2 ở cấp bộ trưởng về các vấn đề kinh tế và ngoại giao. Sau đó, tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Tokyo hồi tháng 5, lãnh đạo hai nước đã khẳng định sự hợp tác nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn và nghiên cứu chung về các loại vật liệu bán dẫn thế hệ mới.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.