Mỹ và Nhật Bản tập trận trên biển

Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận chung trên Biển Nhật Bản với sự tham gia của một tàu sân bay của Mỹ và một số tàu của Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản ngày 12/4/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo thông báo từ Hạm đội 7 của Mỹ, tàu sân bay Abraham Lincoln đã bắt đầu tập trận với MSDF vào ngày 8/4 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Mỹ điều một tàu sân bay tới vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên kể từ tháng 11/2017.

Những bức ảnh cũng cho thấy các máy bay F-35C, máy bay F/A-18E Super Hornet và máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawk Eye tham gia cuộc tập trận. 

Trong khi đó, thông báo của MSDF nêu rõ Nhật Bản huy động các tàu khu trục Kongou trang bị hệ thống phòng không Aegis và tàu khu trục Inazuma tham gia tập trận trong ngày 12/4. Ngoài ra, 4 máy bay chiến đấu F-2 cũng được điều động tham gia tập trận.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản ngày 12/4/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại Triều Tiên có thể thực hiện một vụ thử hoặc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un, vào ngày 15/4.

Trước đó, ngày 24/3, Triều Tiên đã phóng thử Hwasongpho-17, một loại ICBM mới. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, nước này tiến hành một vụ thử ICBM hoàn chỉnh và là lần phóng thử vũ khí thứ 12 được Bình Nhưỡng thực hiện từ đầu năm tới nay.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.