Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí tăng cường quan hệ hướng tới tương lai trong giai đoạn mới

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 23/8, trong cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng nước chủ nhà Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cam kết tăng cường mối quan hệ hướng tới tương lai, trên nền tảng được thiết lập khi bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 1965.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu với báo giới tại Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Shigeru Ishiba và Tổng thống Lee Jae Myung đã công bố thỏa thuận, trong đó nêu rõ hai bên "sẽ phát triển quan hệ song phương một cách ổn định và hướng tới tương lai dựa trên nền tảng được xây dựng trong 60 năm qua, kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao". Thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh đề cập đến Hiệp định năm 1965 về giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản và yêu sách về hợp tác kinh tế, đồng thời khẳng định Hiệp định 1965 là điểm khởi đầu cho quan hệ song phương.

Thủ tướng Shigeru Ishiba cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc nhất quán trong chính sách ngay cả khi vẫn còn những vấn đề khó khăn giữa hai nước. 

Thỏa thuận cũng đề cập đến các vấn đề lịch sử liên quan đến Nhật Bản. Liên quan đến Tuyên bố chung Nhật Bản-Hàn Quốc năm 1998, trong đó bày tỏ sự hối tiếc và xin lỗi về chế độ thực dân của Nhật Bản, thỏa thuận tái khẳng định rằng không có sự thay đổi nào trong nhận thức lịch sử của các nội các Nhật Bản kế nhiệm. Thỏa thuận này được cho là đã thể hiện sự quan tâm đến phía Hàn Quốc bằng cách làm rõ cam kết của Nhật Bản trong việc duy trì Tuyên bố chung năm 1998. Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt coi trọng tuyên bố này như một lời xin lỗi bằng văn bản của Nhật Bản.

Về hợp tác an ninh, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác 3 bên gồm Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định cam kết hướng tới hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: “Trong bối cảnh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng, chúng tôi chia sẻ nhận thức chung rằng sự hợp tác ba bên vững chắc giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ quan trọng hơn bao giờ hết”. Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ ý định tiếp tục “ngoại giao con thoi”, thực hiện thường xuyên các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai nước, tập trung vào đối thoại thực chất hơn là hình thức.
        Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng hydro và các nguồn năng lượng sạch thế hệ tiếp theo khác, cũng như xây dựng chuỗi cung ứng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia cụ thể đối với các nguyên liệu chiến lược như các khoáng sản quan trọng. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có lập trường chung về thương mại, nhất trí áp mức thuế đối ứng 15% với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Bên cạnh đó, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng nhất trí thành lập một cơ quan tham vấn cấp chuyên viên để giải quyết các thách thức xã hội mà cả hai nước đang phải đối mặt, trong đó có tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa và nhận thức về an toàn thiên tai. Hai bên cũng nhất trí mở rộng chương trình lao động kỳ nghỉ song phương (cho phép những người trong độ tuổi từ 18 - 25 vừa làm việc vừa du lịch tại quốc gia đối tác) nhằm tăng cường giao lưu và quan hệ song phương.

Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc ra mắt các làn đường nhập cư dành riêng cho du khách từ cả hai nước vào tháng 6, coi đây là một bước tiến trong nỗ lực thúc đẩy giao lưu nhân dân khi hai nước láng giềng châu Á kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ.

Cả Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc xác nhận đây là lần đầu tiên kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1965, một Tổng thống Hàn Quốc chọn Nhật Bản để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên, phản ánh cam kết của hai nước đối với mối quan hệ hướng tới tương lai.

Theo kế hoạch, ngày 24/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ rời Nhật Bản đến Washington, nơi ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.