Thủ tướng Hàn Quốc: Quan hệ với Nhật Bản có ý nghĩa 'rất quan trọng'

Theo hãng tin Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok ngày 20/8 nhấn mạnh quan hệ với Nhật Bản đóng vai trò "rất quan trọng", đồng thời khẳng định hai nước có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok. Ảnh: kevesko.vn

Phát biểu trong khuôn khổ cuộc gặp với phái đoàn Nhật Bản đang thăm Seoul tham dự Diễn đàn Hàn - Nhật, Thủ tướng Kim Min Seok cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đang cùng nhau hướng tới một lộ trình hợp tác mang tính xây dựng và định hướng tương lai. Ông khẳng định mối quan hệ giữa hai quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt, với nhiều lĩnh vực có thể thúc đẩy hợp tác song phương hiệu quả và thực chất. Trong bối cảnh đó, quyết định của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thực hiện chuyến thăm chính thức Nhật Bản thể hiện rõ cam kết và định hướng của chính phủ Hàn Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản.

Cũng tại cuộc gặp, phái đoàn Nhật Bản bày tỏ cam kết của Tokyo trong việc tiếp tục nỗ lực xây dựng một mối quan hệ song phương “trưởng thành hơn, vững chắc hơn và thực sự hướng tới tương lai”.

Diễn đàn Hàn - Nhật là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 1993, với mục tiêu thúc đẩy đối thoại cấp cao, tạo nền tảng cho hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến nhiều biến động địa chính trị.

Dự kiến, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm chính thức Tokyo vào cuối tuần này để tiến hành hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Sau chuyến thăm Tokyo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tiếp tục lên đường sang Washington để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 25/8.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Hàng loạt vụ nổ lớn xảy ra ở eo biển Hormuz, giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng

Truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ lớn tại luồng hàng hải phía Nam eo biển Hormuz, nghi liên quan đến thủy lôi. Trong khi các vụ tấn công tàu chở dầu gia tăng và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp diễn, giá dầu Brent chốt phiên 8/10 tăng 4,1%, lên 104,28 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 7/2/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.