Nhật Bản, Hàn Quốc tạo điều kiện để người dân xin thị thực lao động kết hợp du lịch

Bắt đầu từ tháng 10 tới, công dân Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có thể nộp đơn xin thị thực lao động kết hợp du lịch (working holiday visa) 2 lần, thay vì chỉ được cấp một lần duy nhất như trước đây. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy giao lưu nhân dân và thắt chặt quan hệ giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Hành khách xếp hàng làm thủ tục kiểm tra an ninh tại Sân bay Quốc tế Jeju. Ảnh tư liệu: Anh Nguyên/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, Thủ tướng Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự kiến sẽ chính thức nhất trí về thay đổi này tại cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Tokyo vào ngày 23/8. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông Lee Jae Myung trên cương vị Tổng thống.

Nếu quyết định chính thức được thông qua, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 9 được Nhật Bản áp dụng cơ chế thị thực lao động kết hợp du lịch 2 lần, sau Áo, Anh, Canada, Đan Mạch, Đức, Ireland, New Zealand và Slovakia.

Chương trình lao động kết hợp du lịch cho phép những người trong độ tuổi từ 18 - 25 vừa làm việc vừa du lịch tại quốc gia đối tác. Nhật Bản hiện có thỏa thuận tương tự với 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, kể từ khi khởi động chương trình đầu tiên với Australia vào năm 1980.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, năm ngoái, công dân Hàn Quốc chiếm khoảng 1/3 tổng số thị thực lao động kết hợp du lịch được cấp, tương đương 7.400 trường hợp và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Nhật Bản cũng là điểm đến hàng đầu của du khách Hàn Quốc, với khoảng 8,8 triệu lượt khách trong năm ngoái, cao nhất trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vân Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.