Nhật Bản ủng hộ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Nhật Bản sẽ đi đầu trong việc hỗ trợ triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu ngày 13/2 tại Hội nghị chuyên đề kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản tại Jakarta (Indonesia), Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết nước này sẽ thúc đẩy 3 trụ cột nhằm hỗ trợ triển khai AOIP. Trước hết, Nhật Bản sẽ thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, phù hợp với 4 lĩnh vực ưu tiên của AOIP, bao gồm hợp tác hàng hải, kết nối, các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), kinh tế và các lĩnh vực hợp tác khả thi khác. Ông khẳng định phía Nhật Bản sẽ làm việc với ASEAN để xác định các dự án cụ thể sẽ được công bố tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác ASEAN-Nhật Bản diễn ra tại Tokyo vào tháng 12 tới.

Thứ hai, Nhật Bản sẽ hỗ trợ một số hoạt động và chức năng của Ban thư ký ASEAN nhằm thúc đẩy và triển khai AOIP thông qua cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực của cơ quan này. 
Thứ ba, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ cho các nước ASEAN và đang cân nhắc khởi động các chương trình mới để cung cấp các khóa đào tạo này.

Cùng với việc ủng hộ triển khai AOIP, Nhật Bản cũng đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP). Cả hai sáng kiến này đều dựa trên các nguyên tắc cởi mở, minh bạch, bao trùm và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhật Bản là đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN đưa ra tuyên bố chung về hợp tác với ASEAN trong khuôn khổ AOIP vào năm 2020. Tuyên bố nhấn mạnh rằng cả AOIP và FOIP đều chia sẻ các nguyên tắc cơ bản trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Yoshimasa đánh giá các nguyên tắc của AOIP và FOIP “là những ý tưởng quan trọng trong kỷ nguyên mới này và sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và ASEAN dựa trên các nguyên tắc đó ngày càng quan trọng”. Theo ông, để góp phần duy trì và củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền, AOIP cần được lồng ghép như một phần của hợp tác giữa ASEAN và tất cả các đối tác bên ngoài.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.