Nhật Bản đánh giá cao Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản đánh giá cao Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), vốn đề cao các giá trị như rộng mở, minh bạch, bao trùm, và thượng tôn pháp luật.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 27/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) được tổ chức trực tuyến vào tối 27/10.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Kishida cho biết ông được khích lệ bởi việc ASEAN đã giữ vai trò trung tâm và thống nhất, và đưa ra định hướng rõ ràng bằng cách đưa ra AOIP vào thời điểm khi trật tự dựa trên luật lệ đang bị lung lay và bất ổn trong khu vực đang trở nên rõ ràng. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida tái khẳng định hoàn toàn ủng hộ AOIP, vốn có chung các nguyên tắc cơ bản với sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) của nước này. Ông nói Nhật Bản và ASEAN đang có những hợp tác cụ thể trên cơ sở Tuyên bố chung ASEAN-Nhật Bản về Hợp tác AOIP và rằng Nhật Bản đã phát hành báo cáo về những tiến bộ của 73 dự án hợp tác cụ thể giữa hai bên.

Mặt khác, Thủ tướng Kishida cũng kiên quyết phản đối các hành động vi phạm chủ quyền của Nhật Bản ở Biển Hoa Đông và các hành động vi phạm nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở Biển Đông, cũng như các hành động khác làm gia tăng căng thẳng. Ông cũng nhấn mạnh Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) cần phải phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) và cần tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên sử dụng Biển Đông.

Đối với các vấn đề liên quan tới Triều Tiên, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh Bình Nhưỡng đã phóng các tên lửa đạn đạo trong tháng này, ảnh hưởng tới hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) để giải giáp hoàn toàn, có kiểm chứng và không thể đảo ngược tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo ở mọi tầm bắn của Triều Tiên. 

Liên quan tới dịch COVID-19, Thủ tướng Kishida bày tỏ ý định tiếp tục tăng cường hợp tác hướng tới đảm bảo việc tiếp cận công bằng và bình đẳng đối với vaccine hiệu quả, an toàn và có chất lượng cao và thiết lập một hệ thống y tế vững mạnh và bao trùm thông qua các hoạt động hỗ trợ như cung cấp vaccine cho các quốc gia ASEAN, dự án phân phát vaccine nhanh chóng cho người dân ở các nước đang phát triển mang tên "Last One Mile Support" và hỗ trợ thiết lập Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED).

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.