Indonesia kêu gọi tăng cường hợp tác trong khuôn khổ AOIP

Ngày 4/8, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Australia được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Indonesia đã kêu gọi tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) và giải quyết đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Australia theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Mahendra Siregar cho rằng ASEAN và Australia có thể ưu tiên hợp tác hàng hải và kết nối. Ngoài ra, Thứ trưởng Mahendra cũng kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác vaccine để xử lý đại dịch COVID19 bằng cách ủng hộ dỡ bỏ bằng sáng chế đối với vaccine ngừa COVID-19 tại Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chuyển giao công nghệ và tạo thuận lợi tiếp cận các loại nguyên liệu vaccine cơ bản.

Cùng ngày, ASEAN ra thông cáo chung cho biết ASEAN đã trao quy chế Đối tác đối thoại cho Anh. Thông cáo nêu rõ: “Chúng tôi nhất trí trao quy chế Đối tác đối thoại của ASEAN cho Anh trên cơ sở mối quan hệ giữa Anh và ASEAN cũng như sự hợp tác, gắn bó giữa hai bên trước đây khi Anh còn là thành viên của Liên minh châu Âu”. 

Với tư cách là Đối tác đối thoại, Vương quốc Anh có được khả năng tiếp cận cấp cao với ASEAN. Chính phủ Anh hy vọng quy chế Đối tác đối thoại của ASEAN sẽ giúp nước này thúc đẩy hợp tác với khối khu vực trong các vấn đề như biến đổi khí hậu và an ninh khu vực. 

Vương quốc Anh trở thành Đối tác đối thoại của ASEAN trong bối cảnh nước này tìm cách tăng cường các mối quan hệ tại khu vực sau khi rời EU, còn gọi là Brexit. Anh hiện là một trong số quốc gia có Đại sứ chuyên trách tại ASEAN, có phái đoàn ngoại giao với cả 10 nước thành viên.

Hữu Chiến – Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.