Nhật Bản thử nghiệm sử dụng công nghệ mạng 5G cho robot phẫu thuật từ xa

Nhóm nghiên cứu của trường Đại học Kobe (Nhật Bản) đã bắt đầu thử nghiệm sử dụng công nghệ mạng di động tốc độ cao 5G để thực nghiệm ca phẫu thuật từ xa thông qua robot Hinotori do nước này chế tạo.
Chú thích ảnh
Robot Hinotori được sử dụng để thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp. Ảnh: nippon.com

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, mặc dù trước đây robot hỗ trợ phẫu thuật Hinotori đã thành công trong các ca phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư, nhưng các bác sỹ vẫn cần có mặt tại phòng mổ để thực hiện các thao tác. Tuy nhiên, trong thử nghiệm lần này, các nhà khoa học Nhật Bản đã thành công trong việc thử nghiệm sử dụng công nghệ 5G của công ty truyền thông NTT Docomo để tiến hành bóc tách từ xa mẫu giả lập mạch máu thành bụng bệnh nhân. 

Ngày 16/4, nhóm nghiên cứu cho biết trong quá trình thử nghiệm không xuất hiện độ trễ về truyền tải hình ảnh trên dòng thời gian thực cũng như độ trễ thao tác của robot so với chỉ định. Trong thời gian tới, các thử nghiệm tương tự sẽ được tiến hành nhiều lần để giải quyết các vấn đề còn tồn tại như khả năng thay đổi tốc độ truyền tải hình ảnh, an ninh thông tin.

Theo Hiệu trưởng trường Đại học Kobe, ông Fujisawa Masato, mục tiêu ban đầu của thử nghiệm này là nhằm giúp các bác sỹ có tay nghề cao có thể hỗ trợ từ xa cho các bác sỹ đang phẫu thuật cho bệnh nhân khi gặp tình huống bất ngờ ngoài tầm xử lý. Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành thử nghiệm trên động vật, sau đó tiến tới nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên người.

Từ trước đến nay, các phương thức truyền tải thông tin có thể đảm bảo ổn định đường truyền giữa các trạm phát sóng với nhau. Tuy nhiên, chất lượng kết nối giữa các trạm phát sóng với các bệnh viện tại

Nhật Bản lại không đồng đều, trong khi việc xây dựng đường truyền chuyên dụng lại quá tốn kém. Việc ứng dụng mạng 5G đang được triển khai rộng rãi là giải pháp có tính thực tế và hiệu quả hơn để hiện thực hóa xu hướng khám chữa bệnh từ xa trong tương lai.

Đức Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.