Các hãng viễn thông Hàn Quốc sẽ chia sẻ mạng 5G tại vùng sâu, vùng xa

Bộ Khoa học và công nghệ thông tin-truyền thông (ICT) Hàn Quốc ngày 15/4 cho biết ba nhà mạng di động hàng đầu “xứ sở kim chi” sẽ chia sẻ mạng 5G tại các thị trấn ven biển và nông trại xa xôi trong một động thái nhằm tăng tốc triển khai mạng thế hệ mới nhất.
Chú thích ảnh
Nhân viên lắp đặt trạm phát 5G tại Hàn Quốc. Ảnh: Koreabizwire

Theo Bộ trên, các nhà mạng gồm SK Telecom Co., KT Corp. và LG Uplus Corp. đã ký một thỏa thuận để người dùng 5G có thể truy cập vào mạng tốc độ cao của bất cứ nhà cung cấp dịch vụ nào khác mà họ đăng ký tại 131 địa điểm xa xôi trên khắp Hàn Quốc. Theo đó, người dùng 5G sẽ có thể sử dụng mạng của nhà cung cấp dịch vụ khác ở những nơi mà nhà cung cấp dịch vụ của họ không phủ sóng.

Bộ Khoa học và ICT cho hay các hãng viễn thông sẽ thử nghiệm hệ thống chia sẻ mạng trước thời điểm cuối năm nay và đặt mục tiêu thương mại hóa hoàn toàn theo từng giai đoạn vào năm 2024.

Các khu vực vùng sâu vùng xa được lựa chọn để cung cấp chia sẻ mạng 5G có dân cư thưa thớt, với mật độ dân số là 92 người/km2, trong khi những vùng không chia sẻ mạng 5G có mật đô dân số là 3.490 người/km2.

Động thái chia sẻ mạng 5G diễn ra khi Hàn Quốc đang chạy đua để thiết lập vùng phủ sóng 5G trên toàn quốc, với các thiết bị mạng hiện được lắp đặt tại các thành phố lớn.

Vào tháng 7/2020, ba nhà mạng lớn của Hàn Quốc đã cam kết sẽ đầu tư lên tới 25.700 tỷ won (23,02 tỷ USD) để nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng đến năm 2020. Tính đến tháng 2/2021, Hàn Quốc có 13,66 triệu thuê bao mạng 5G, chiếm khoảng 19% tổng thuê bao mạng di dộng nước này. Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới thương mại hóa mạng 5G trong tháng 4/2019.

Q.Chung/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.