LG Uplus xuất khẩu nội dung 5G cho nhà cung cấp viễn thông hàng đầu Thái Lan

LG Uplus Corp., nhà khai thác viễn thông lớn của Hàn Quốc, ngày 28/3 cho biết họ đã ký thỏa thuận xuất khẩu nội dung và các giải pháp 5G trị giá 11,14 triệu USD cho nhà cung cấp dịch vụ di động hàng đầu Thái Lan, Advanced Info Service (AIS).
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Công ty viễn thông LG Uplus. Ảnh: Reuters

Theo thỏa thuận, LG Uplus sẽ cung cấp cho AIS nội dung thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) hoạt động trên nền tảng 5G, đồng thời giám sát việc triển khai dịch vụ từ khi thử nghiệm đến khi ra mắt. LG Uplus cũng hy vọng nội dung 5G phong phú của mình, bao gồm các chương trình âm nhạc Hàn Quốc, sẽ trở nên phổ biến ở Thái Lan. 

Thỏa thuận mới này đã nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 5G của LG Uplus lên 22 triệu USD kể từ năm 2019. LG Uplus cũng đã ký các thỏa thuận cung cấp nội dung 5G cho China Telecom Corp. (Trung Quốc), Hong Kong Telecommunications Ltd. của Hong Kong (Trung Quốc), KDDI Corp. của Nhật Bản và Chunghwa Telecom Co. của Đài Loan (Trung Quốc) trong hai năm qua.

Nhà mạng Hàn Quốc này gần đây đã tăng cường sự hiện diện trong công nghệ AR và VR. Tháng 9 năm ngoái, LG Uplus đã thành lập một liên minh AR và VR toàn cầu với các nhà khai thác viễn thông trên thế giới để hợp tác phát triển nội dung trên nền tảng 5G.

Vân Anh/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

Tổng công trình sư cần quyền tự chủ để dẫn dắt các nhiệm vụ lớn

Tổng công trình sư cần quyền tự chủ để dẫn dắt các nhiệm vụ lớn

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, việc phát huy trí thức Việt Nam trong và ngoài nước, làm chủ công nghệ mới và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đòi hỏi những cơ chế phù hợp để kết nối nguồn lực, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh.

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.