Samsung tung ra mẫu điện thoại thông minh 5G giá rẻ

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, công ty Điện tử Samsung ngày 8/3 thông báo sẽ đưa ra thị trường Hàn Quốc mẫu điện thoại di động thông minh 5G giá rẻ mới trong tuần này để củng cố vị trí chi phối thị trường.
Chú thích ảnh
Ảnh: news.samsung.com

Samsung cho biết mẫu Galaxy A42 5G sẽ được bày bán ở Hàn Quốc từ ngày 12/3 tới với mức giá 449.900 won (400 USD), rẻ nhất trong số các mẫu điện thoại thông minh 5G được bán tại đây. Trước đó, A42 5G đã được chào bán tại một số thị trường chọn lọc ở châu Âu và Đông Nam Á.

Chiếc điện thoại này được trang bị màn hình 6,6 inch, có 4 camera phía sau (camera chính có mật độ điểm ảnh lên tới 48 megapixel, camera góc siêu rộng 8MP, camera cảm biến sâu 5MP và camera chụp cận cảnh 5MP). Ngoài ra, mẫu này còn có một camera trước 20MP. Chiếc điện thoại này có pin 5.000mAh, RAM 4 gigabyte, lưu trữ được 128GB dữ liệu (có thể mở rộng lên đến 1 terabyte khi cắm thẻ nhớ micro SD).

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, năm 2020, Samsung thống trị thị trường điện thoại thông minh Hàn Quốc với thị phần 65%, tiếp theo là Apple với 20% và công ty Điện tử LG với 13%.

Trên thị trường toàn cầu, Samsung hy vọng có thể mở rộng thị phần hơn nữa với dòng điện thoại thông minh 5G giá rẻ khi đối thủ Trung Quốc Huawei đang phải vật lộn với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Số liệu của Counterpoint Research cho thấy Samsung đã bảo vệ được vị trí dẫn đầu của mình trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu năm 2020, song thị phần của công ty đã giảm từ 20% xuống còn 19%.

Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc dự kiến sẽ tung ra nhiều mẫu điện thoại di động thông minh hỗ trợ 5G hơn trong năm nay, trong đó có các mẫu A32, A52 và A72.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.