Samsung giới thiệu bộ vi xử lý mới cho dòng điện thoại di động cao cấp

Ngày 12/1, công ty Samsung Electronics đã giới thiệu bộ vi xử lý di động mới Exynos 2100 dành cho dòng điện thoại thông minh cao cấp. Sản phẩm này đã được nâng cao về hiệu suất lẫn khả năng tiêu thụ năng lượng.
Chú thích ảnh
Exynos 2100 dự kiến được tích hợp trong điện thoại thông minh Galaxy S21. Ảnh: Ảnh: techcrunch.com

Exynos 2100 là bộ vi xử lý cao cấp nhất của Samsung với một modem 5G được sản xuất theo công nghệ in khắc bằng tia cực tím (EUV) để cung cấp giải pháp tốt hơn cho việc chơi game và hoạt động trong môi trường đa nhiệm. Bộ vi xử lý tích hợp công nghệ 5G này sẽ là trọng tâm của các thiết bị di động mới.

Dự kiến, Samsung sẽ ra mắt bộ vi xử lý này tại sự kiện Exynos On bên lề Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES) năm 2021 diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Với những phần lõi mới nhất do công ty thiết kế chip Arm Ltd của Anh sản xuất, Samsung cho biết Exynos 2100 gồm 3 lõi với hiệu suất hoạt động cao hơn 30% so với các mẫu trước đó. Exynos 2100 được trang bị bộ xử lý đồ họa Mali-G79 của công ty Arm Ltd, nhờ đó làm tăng khả năng xử lý đồ họa tới 40% so với các sản phẩm cũ, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng trên thiết bị di động khi sử dụng tính năng tương tác thực tế ảo và các dịch vụ thực tế ảo.

Exynos 2100 có 3 bộ vi xử lý chuyên dụng NPU đời mới, giúp nâng cao năng lực xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo, có thể thực hiện tới 26 nghìn tỷ thao tác mỗi giây (TOPS), gấp đôi hiệu suất so với các mẫu trước đó. Điều này giúp Exynos 2100 có thể tự mình xử lý lượng lớn dữ liệu mà không cần sự trợ giúp của máy chủ ảo, qua đó cung cấp dịch vụ ổn định cho người dùng.

Với bộ xử lý tín hiệu hình ảnh cao cấp, Exynos 2100 hỗ trợ độ phân giải lên tới 200 mega pixels và có thể được kết nối với tối đa 6 cảm biến hình ảnh. Samsung cho biết bộ vi xử lý mới nhất này sử dụng năng lượng cũng rất hiệu quả khi được trang bị công nghệ tiết kiệm năng lượng như Amigo khi vận hành các trò chơi và chương trình chất lượng cao.

Samsung - nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới- đang tìm cách mở rộng sự hiện diện trong mảng Hệ thống tích hợp trên một vi mạch (SoC), với hy vọng có thêm nhiều công ty sản xuất điện thoại di động chọn bộ vi xử lý Exynos cho thiết bị của mình.

Hiện Exynos 2100 đã được sản xuất trên quy mô lớn và sản phẩm này dự kiến sẽ được tích hợp trong điện thoại thông minh Galaxy S21 của Samsung. Theo kế hoạch, Samsung sẽ trình làng Galaxy S21 vào ngày 14/1 tới.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.