SK Telecom hợp tác cùng Samsung, Kakao phát triển AI chống dịch COVID-19

SK Telecom Co., nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Hàn Quốc, ngày 22/12 cho biết họ đã hợp tác với Samsung Electronics Co. và Kakao Corp., để phát triển một nền tảng trí thông minh nhân tạo (AI) giúp nước này chống lại đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Barrons.com

Theo thông báo của SK Telecom, ba công ty đã thành lập một nhóm nghiên cứu chung để phát triển nền tảng AI và sẽ công bố sản phẩm vào đầu năm tới.

SK Telecom cho biết nền tảng này sẽ giúp phân tích và dự đoán các điểm nóng lây nhiễm COVID-19 và đề xuất các biện pháp giãn cách xã hội cho người dùng. Nền tảng này cũng có thể trả lời các câu hỏi liên quan đến đại dịch COVID-19 bằng giọng nói. Ba công ty cũng có kế hoạch đưa sản phẩm trên trở thành nền tảng mở để các tổ chức công và nhà phát triển có thể sử dụng.

SK Telecom cho biết cũng có kế hoạch mở rộng quy mô nhóm để các công ty trong và ngoài nước khác có thể tham gia, từ đó hình thành nên một liên minh phát triển AI toàn cầu.

Động thái trên được công bố sau khi SK Telecom, Samsung Electronics và Kakao bắt đầu theo đuổi các dự án AI chung từ tháng 3/2020. Cả ba công ty này đều đã phát triển những AI cho riêng mình, như trợ lý ảo Bixby của Samsung Electronics và Nugu của SK Telecom, cùng các sản phẩm loa tích hợp AI của Kakao.

Diễn biến mới nhất cũng “hâm nóng” mối quan hệ giữa SK Telecom và Kakao, sau khi hai công ty đạt được thỏa thuận hoán đổi cổ phiếu vào tháng 10/2019. Nhà cung cấp dịch vụ di động này sở hữu 2,5% cổ phần của Kakao, còn công ty điều hành ứng dụng tin nhắn lớn nhất Hàn Quốc có tương ứng 1,6% cổ phần của SK Telecom.

H.Thủy (Yonhap)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.