Facebook sử dụng dữ liệu người dùng góp phần chống lại dịch COVID-19

Trang mạng xã hội Facebook ngày 6/4 thông báo đang cung cấp dữ liệu ẩn danh về hoạt động dịch chuyển cũng như mối quan hệ của người dùng nhằm giúp các chuyên gia có thể dự đoán chính xác hơn về những nơi mà dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể lây lan. 

Trong một tuyên bố, Facebook cho biết đang phát triển các bản đồ về “dịch chuyển dân cư”, với các công cụ thu thập thông tin chuyên sâu mà vẫn bảo vệ được quyền riêng tư của người dân trong bối cảnh giới chuyên gia cần thông tin chính xác hơn về việc liệu các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 có phát huy tác dụng cũng như cách thức virus SARS-CoV-2 có thể lây lan.

Theo những người điều hành chương trình “Data for Good” của Facebook, trang mạng xã hội nổi tiếng thế giới này đang cung cấp “bản đồ cùng định vị”, hiển thị khả năng những người ở một nơi cụ thể đến tiếp xúc những người ở nơi khác, qua đó báo hiệu những nơi có thể xuất hiện các ca mắc COVID-19 mới.

Bên cạnh đó, dữ liệu về xu hướng “phạm vi dịch chuyển” sẽ cho thấy liệu người dân có ở nhà như hướng dẫn hay lại tới các nơi khác, làm tăng nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, Facebook còn cung cấp chỉ số về mối quan hệ bạn bè trong nước hoặc cả ở nước ngoài để các nhà dịch tễ học có thể dự đoán cách thức virus lây lan. 

Facebook cho biết sẽ hiển thị các liên kết trong new feeds trên nền tảng của mạng xã hội, mời mọi người tham gia cuộc khảo sát của Đại học Carnegie Mellon nhằm giúp giới chuyên gia theo dõi và dự báo sự lây lan của virus. Trang mạng này cũng cam kết không tiết lộ thông tin về danh tính của người dùng. Nếu cuộc khảo sát này tại Mỹ cho kết quả khả quan, Facebook sẽ đưa chương trình này ra các nước khác trên thế giới.

Tuần trước, Google cũng đưa ra một động thái tương tự, cho biết sẽ cung cấp một ảnh chụp nhanh dữ liệu vị trí của người dùng trên khắp thế giới để giúp các chính phủ đánh giá hiệu quả của các biện pháp giãn cách xã hội, vốn đang được nhiều nước áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.