Nhật Bản thâm hụt thương mại tháng thứ hai liên tiếp

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 19/9 công bố báo cáo sơ bộ cho thấy nước này đã ghi nhận thâm hụt thương mại hàng hóa tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 8 do chi phí nhập khẩu năng lượng tăng lên.
Chú thích ảnh
Người dân tại một khu mua sắm ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 8 đứng ở mức 444,6 tỷ yen (4 tỷ USD), tăng gần gấp hai lần so với mức thâm hụt 231,9 tỷ yen được điều chỉnh trong tháng trước.

Nhập khẩu trong tháng 8 tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 7.140 tỷ yen, vượt xa mức tăng 6,6% của xuất khẩu (lên 6.690 tỷ yen), do nhu cầu về phụ tùng cần thiết được sử dụng để sản xuất màn hình cho các thiết bị công nghệ của Trung Quốc tăng. Nhập khẩu dầu thô trong tháng này cũng đã tăng 59,6% lên 897,5 tỷ yen dù cho khối lượng gần như không đổi giữa lúc giá trên thị trường toàn cầu tăng cao.

Trong khu vực châu Á, Nhật Bản thâm hụt thương mại 181 tỷ yen với đối tác Trung Quốc. Đây là tháng thứ năm liên tiếp Nhật Bản thâm hụt thương mại với Trung Quốc do nhập khẩu điện thoại thông minh và máy tính ngày càng tăng. Nhưng tính chung cả châu Á, Nhật Bản lại đạt thặng dư thương mại tháng thứ bảy liên tiếp với 536,5 tỷ yen.

Nhật Bản cũng thông báo mức thâm hụt thương mại 87,4 tỷ yen với Liên minh châu Âu (EU), tháng thâm hụt thứ hai do nhập khẩu máy bay từ Đức tăng.

Trong khi đó, thặng dư thương mại với Mỹ giảm mạnh tháng thứ hai liên tiếp, giảm 14,5% xuống 455,8 tỷ yen (4,05 tỷ USD) do nhập khẩu than, khí đốt tự nhiên và hàng không vũ trụ Mỹ tăng vượt xuất khẩu các sản phẩm xây dựng và dược phẩm của Nhật. Kim ngạch xuất khẩu thép cũng giảm tháng thứ ba liên tiếp, do ảnh hưởng của lệnh áp thuế 25% trong năm nay của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.